Việt Nam sẽ đăng cai hai hội nghị ASEAN về vấn đề ma túy

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 38 (ASOD 38) vào năm 2017 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 6 (AMMD6) vào năm 2018.
Việt Nam sẽ đăng cai hai hội nghị ASEAN về vấn đề ma túy ảnh 1Tang vật một vụ buôn ma túy. (Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Công an chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 38 (ASOD 38) vào năm 2017 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 6 (AMMD6) vào năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an hoàn thiện Đề án tổ chức 2 hội nghị trên theo quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo việc tổ chức 2 hội nghị trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục