Việt Nam sẽ mở đại sứ quán tại Slovakia vào 2010

Ngày 17/12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo Việt Nam sẽ mở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô của Slovakia trong năm 2010.
Hội đàm với Tổng thống Slovakia Ivan Gasparovic ngày 17/12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh việc Slovakia mở lại đại sứ quán tại Hà Nội và thông báo Việt Nam sẽ mở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bratislava của Slovakia trong năm 2010.

Buổi hội đàm diễn ra sau lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo nghi thức đón Nguyên thủ quốc gia tại Phủ Tổng thống ở Bratislava.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  đánh giá cao nỗ lực của Cộng hòa Slovakia trong việc phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Slovakia tại khu vực Đông Nam Á.

Khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn truyền thống, trong đó có Slovakia, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị Slovakia xem xét lại lập trường, ủng hộ Việt Nam trong vấn đề áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam. Tổng thống Ivan Gasparovic bày tỏ thông hiểu và cho rằng vấn đề có thể giải quyết được.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Slovakia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ổn định cư trú kinh doanh tại Slovakia, làm cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Hai bên hài lòng trước sự phát triển nổi bật trong quan hệ hai nước những năm gần đây, đồng thời trao đổi, nhất trí về những phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Ivan Gasparovic khẳng định Việt Nam có uy tín cao và sự tin cậy trên trường quốc tế, là điểm đến của doanh nghiệp các nước và Slovakia. Tổng thống Ivan Gasparovic bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, kể cả trong vấn đề bảo đảm quyền con người.

Hai bên coi trọng và nhất trí hợp tác chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2010.

Tổng thống Ivan Gasparovic hoan nghênh quyết định mở đại sứ quán tại Bratislava của Việt Nam và coi đây là một mốc quan trọng góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu.

Tổng thống Ivan Gasparovic thông báo Slovakia quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên nhận hỗ trợ phát triển của Slovakia bắt đầu từ năm 2009.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước có bước phát triển mới, kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng nhanh, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu của cả hai bên.

Tổng thống Ivan Gasparovic khẳng định Slovakia mong muốn mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài, nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực Slovakia có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, khoa học, môi trường, y tế, giao thông, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch...

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ivan Gasparovic cho biết hai bên đã thống nhất các phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội và mở rộng ra các lĩnh vực khác mà mỗi nước có tiềm năng.

Cũng sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ivan Gasparovic đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Đó là hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Slovakia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Slovakia; Thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Tối cao Slovakia./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục