Việt Nam tạm đứng thứ 46 tại xếp hạng Paralympic Rio 2016

Việt Nam tạm đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng Paralympic Rio 2016

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5, đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 46 trong tổng số các quốc gia tham dự Paralympic Rio 2016, với 2 tấm huy chương: 1 vàng và 1 đồng.
Việt Nam tạm đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng Paralympic Rio 2016 ảnh 1

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5, đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 46 trong tổng số các quốc gia tham dự Paralympic Rio 2016, với 2 tấm huy chương: 1 huy chương vàng  của nhà vô địch, phá kỷ lục thế giới Lê Văn Công (cử tạ), 1 huy chương đồng của nữ lực sỹ Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ).

Vào lúc 21 giờ 55 hôm nay (12/9) - giờ Việt Nam, niềm hy vọng ở môn bơi là Võ Thanh Tùng sẽ bước vào thi đấu vòng loại nội dung 50 tự do hạng thương tật S5. Trong khi đó, tuyển thủ Cao Ngọc Hùng sẽ tranh tài nội dung ném lao của môn điền kinh lúc 5 giờ 30 sáng 13/9 (giờ Việt Nam).

Trong ngày thi đấu 12/9 (giờ Việt Nam), ba vận động viên bơi lội là Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải và Nguyễn Thành Trung đã tranh tài ở nội dung 100m bơi ếch.

Là những vận động viên từng có bề dày thành tích ở khu vực châu Á và trên đấu trường thế giới, cả ba "kình ngư" Việt Nam đều thi đấu tốt ở vòng loại và giành quyền vào vòng chung kết. Tuy nhiên, do thể lực có phần kém hơn đối thủ trong khi cường độ bơi khá dày - thi đấu nhiều ngày liên tiếp, nên hai vận động viên của chúng ta chưa đạt được thành tích cuối cùng như mong đợi.

Ở cuộc thi chung kết 100m bơi ếch nữ, hạng thương tật SB5, kình ngư Trịnh Thị Bích Như đã xuất sắc vượt thành tích của chính mình tại vòng loại, với thành tích 1:51:07s (vòng loại là 1:52:6s), cô xếp hạng 6 Thế giới. Vận động viên giành huy chương vàng và huy chương bạc ở nội dung này đều là vận động viên Ukraine. Huy chương đồng thuộc về vận động viên người Trung Quốc.

Trong khi đó, ở vòng chung kết nội dung 100m bơi ếch nam, hạng thương tật SB5, Đỗ Thanh Hải thi đấu rất nỗ lực và cán đích với thành tích 1:40:31s (vòng loại là 1:40:96s), xếp hạng 7 thế giới. Vô địch ở nội dung này thuộc về vận động viên Forsman Kari (Thụy Điển) với thành tích 1:34:27s, tiếp đến là Lim Woo Geun (Hàn Quốc) thành tích là 1:35:18s; tấm huy chương đồng thuộc về vận động viên Ragel Pedro (Mexico) thành tích là 1:37:84s.

"Kình ngư" Nguyễn Thành Trung cũng không thể giành huy chương ở nội dung 100m bơi ếch nam. Kết quả chung cuộc, anh xếp hạng 6 thế giới, với thành tích 1:49:67s.

Trong những ngày thi đấu còn lại, các vận động viên: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Trịnh Thị Bích Như vẫn tiếp tục tham gia thi đấu ở các nội dung theo đăng ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục