Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện với Argentina, Paraguay

Ông Nguyễn Tuấn Anh hy vọng Việt Nam-Argentina tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bầu cử, tổ chức bộ máy Quốc hội, xây dựng chế độ chính sách cho nghị sỹ.
Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện với Argentina, Paraguay ảnh 1(Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Từ ngày 16-20/9, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Argentina, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Anh nêu bật mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bầu cử, tổ chức bộ máy Quốc hội, xây dựng chế độ chính sách cho nghị sỹ và công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đại biểu.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh mong muốn thông qua con đường nghị viện, Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam sẽ trở thành cầu nối góp phần gắn kết, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển giáo dục, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Nhân dịp này, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã mời nhóm nghị sỹ Argentina sang thăm và tìm hiểu về Việt Nam.

[Hạ viện Argentina ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam]

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam Susana Balbo đã giới thiệu cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội Argentina, tình hình phát triển kinh tế-xã hội nước này, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của các cơ quan dân cử, vai trò, trách nhiệm và chế độ chính sách của nhà nước dành cho nghị sỹ.

Tại cuộc tiếp xúc, nhóm nghị sỹ Argentina đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, đặc biệt từ sau khi thực hiện Đổi mới, cũng như bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Argentina, đoàn Quốc hội Việt Nam có cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội thành phố Buenos Aires Daniel Presti.

Ngày 20/9, đoàn lên đường sang thăm và làm việc tại Paraguay để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các ủy ban, cơ quan liên quan của Quốc hội nước Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục