Việt Nam tạo mọi điều kiện để Nhật Bản sớm triển khai các dự án

Chiều 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kawai Katsuyuki, Hạ nghị sỹ, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản.
Việt Nam tạo mọi điều kiện để Nhật Bản sớm triển khai các dự án ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hạ Nghị sỹ Kawai Katsuyuki, Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kawai Katsuyuki, Hạ nghị sỹ, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua của Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam đã hết sức thành công; đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng tới Nhà vua, Hoàng hậu, Thủ tướng Shinzo Abe cùng các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản đã đón tiếp Thủ tướng và Đoàn trọng thị, thân tình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hiện Chính phủ hai nước đang tích cực thảo luận Chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam-Nhật Bản đem lại hiệu quả tốt đẹp hơn.

Nhấn mạnh Thủ tướng Shinzo Abe là người bạn hết sức thân thiết, tin cậy của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng đến sự kiện Năm APEC 2017 sẽ được gặp lại Thủ tướng Shinzo Abe tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng vì thường xuyên được đón tiếp các chính khách của Nhật Bản tới thăm và làm việc Việt Nam.

Về các dự án đầu tư trọng điểm về năng lượng, giao thông ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhật Bản sớm triển khai các dự án này; hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai Thủ tướng hai nước.

[Điểm lại chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc]

Tại buổi tiếp, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Nhật Bản Kawai Katsuyuki đã chuyển các Thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó là Nhật Bản coi trọng vị trí chiến lược của Việt Nam; mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Ngài Kawai Katsuyuki cho biết Thủ tướng Shinzo Abe rất vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng định G20 cách đây ít ngày tại Đức và mong muốn được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp dự Hội nghị APEC 2017 vào cuối năm nay tại Đà Nẵng.

Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ ủng hộ và thúc đẩy triển khai một số dự án lớn về giao thông cũng như năng lượng tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục