Việt Nam tham dự Đại hội đồng thứ 100 của ILO

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 100 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Từ ngày 1-3/6, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm dẫn đầu tham dự Đại hội đồng lần thứ 100 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.

Chủ đề chính thu hút các đại biểu tập trung thảo luận bao gồm những thách thức hiện tại và tương lai trong thế giới việc làm như tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục; cuộc khủng hoảng việc làm cho thanh niên toàn cầu; vai trò của quản lý lao động trong việc đảm bảo đối xử công bằng tại nơi làm việc; và mở rộng các quyền cơ bản tại nơi làm việc cho hàng triệu lao động, chủ yếu là nữ công nhân trong nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 1/6, Tổng giám đốc ILO, ông Juan Somavia, nhấn mạnh: "Thế giới đang phải đối mặt với một thách thức công bằng xã hội nghiêm trọng" và kêu gọi một kỷ nguyên mới cho công bằng xã hội.

"Tại đại hội này, các đại biểu chính phủ, giới chủ và giới thợ sẽ xem xét làm thế nào họ, là các đại diện của nền kinh tế thực sự, có thể giải quyết thách thức này," ông Juan Somavia nói.

Trong báo cáo "Một kỷ nguyên mới về công bằng xã hội," ông Somavia nói về thực trạng thế giới việc làm trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Ông cảnh báo rằng các mô hình hiện tại của sự tăng trưởng đã trở nên không hiệu quả kinh tế, gây bất ổn xã hội, tàn phá môi trường, làm cho bất mãn lan rộng.

Tổng giám đốc ILO cho biết các quy tắc hiện tại không còn hiệu quả bởi vì những quy tắc này đã dẫn tới một mô hình tăng trưởng với những kết quả ngày càng trở nên bất bình đẳng cho người dân và xã hội. Ông kêu gọi một mô hình mới của toàn cầu hóa nhằm tạo ra một tập hợp rộng rãi và cân bằng những gì mà công chúng đang đòi hỏi.

Trong các khách mời đặc biệt của Đại hội có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan Tarja Kaarina Halonen, Tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete Mrisho và Tổng thống Thụy Sĩ Micheline Calmy-Rey./.

Lê Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục