Việt Nam tham dự giải quần vợt mở rộng tại Liên bang Nga

Ba vận động viên của Việt Nam sẽ tham dự Giải quần vợt mở rộng của Hội quần vợt người Việt Nam tại Liên bang Nga (ViTAR-INCENTRA) hè 2014 tại thủ đô Moskva.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) cho biết ba vận động viên của Việt Nam sẽ tham dự Giải quần vợt mở rộng của Hội quần vợt người Việt Nam tại Liên bang Nga (ViTAR-INCENTRA) hè 2014 diễn ra từ ngày 7-8/6 tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Ba vận động viên tham dự giải đấu lần này gồm các vận động viên có chuyên môn cao của Việt Nam là Lê Quốc Khánh, Lâm Quang Trí và Phạm Minh Tuấn. Các vận động viên này sẽ tham gia thi đấu theo thể thức đánh đơn và đánh đôi.

Hàng năm, Hội quần vợt người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức hệ thống các giải phong trào dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Đây là năm thứ sáu giải quần vợt mở rộng được tổ chức dành cho người Việt ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng giao lưu, thi đấu.

Năm nay, ngoài các vận động viên Việt Nam, tham gia thi đấu còn có sự tham dự của người Việt đang sinh sống tại Liên bang Nga và các nước châu Âu khác như Séc, Đức, Slovakia, Ba Lan

Ban tổ chức giải ngoài hướng tới hoạt động chuyên môn còn tổ chức hoạt động gây quỹ từ thiện để hướng về Tổ quốc. Năm 2013, Ban tổ chức giải đã quyên góp được 6.000 USD cho Quỹ vì biển đảo quê hương, còn năm nay, số kinh phí quyên góp được sẽ được dành cho các nạn nhân chất độc da cam.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: Liên đoàn quần vợt Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Hội quần vợt người Việt Nam tại Liên bang Nga trong việc thúc đẩy phong trào quần vợt của người Việt tại Nga nói riêng và châu Âu nói chung trong nhiều năm qua.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cử các vận động viên tham gia giải này nhằm giao lưu, học hỏi trình độ chuyên môn của các vận động viên là Việt kiều đang sinh sống tại Nga, các nước thuộc châu Âu có trình độ ngang bằng hoặc cao hơn.

Đồng thời, việc tập luyện và thi đấu trên sân đất nện - mặt sân không có ở Việt Nam sẽ giúp các vận động viên nước ta làm quen và nâng cao trình độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục