Việt Nam tham dự Hội chợ từ thiện tại thủ đô Tokyo

Hội Phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tham gia hai gian hàng tại Hội chợ từ thiện lần thứ 38, diễn ra ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Việt Nam tham dự Hội chợ từ thiện tại thủ đô Tokyo ảnh 1Công chúa Hitachi thăm gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Trường Giang/Vietnam+)

Ngày 8/4, Hội Phụ nữ Hữu nghị châu Á-Thái Bình Dương (ALFS) đã tổ chức Hội chợ từ thiện lần thứ 38, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tham dự hội chợ lần này gồm có đại diện hội phụ nữ đến từ đại sứ quán 26 nước thành viên ALFS, cùng các đơn vị địa phương Nhật Bản.

Công chúa Hitachi, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Akie Abe cùng phu nhân nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cũng đã tới dự và tham quan trực tiếp từng gian hàng tại hội chợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban tổ chức, bà Komura bày tỏ lòng cảm ơn vì sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và tham dự nhiệt tình của chính phủ Nhật Bản, đại sứ quán các nước thành viên, các nhà tài trợ và các quý vị khách mời. Hội chợ lần này tiếp tục được thực hiện theo tôn chỉ, mục đích xây dựng quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ giáo dục và nạn nhân thảm họa thiên nhiên cho các nước thành viên ALFS.

Theo bà Komura, những đóng góp dù còn rất nhỏ bé của hội chợ nhưng cũng đã góp một phần tích cực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hướng tới những đối tượng khó khăn, cụ thể là phụ nữ và trẻ em nghèo. Điều này khiến cho ban tổ chức và các nước thành viên tham gia càng có nhiều động lực hơn để thúc đẩy các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Nguyệt Nga, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết Hội Phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tham gia hai gian hàng tại hội chợ, gồm gian hàng ẩm thực và gian hàng thủ công mỹ nghệ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các chủng loại mặt hàng, Hội Phụ nữ Đại sứ quán mong muốn góp phần giới thiệu một cách kỹ lưỡng nhất tới bạn bè quốc tế về những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Bà Lê Nguyệt Nga cũng cho biết số tiền gần 200 triệu đồng thu được từ hội chợ năm 2013 đã được dùng để xây dựng trường học cho trẻ em bị chất độc da cam tại Việt Nam. Số tiền thu được từ hội chợ năm nay sẽ tiếp tục được hội phụ nữ đại sứ quán gây quỹ để giúp đỡ các trẻ em nghèo ở những vùng khó khăn.

Bà Nishimura Koike, một nhiếp ảnh gia tự do, cho rằng sự quan tâm của người dân Nhật Bản đối với Việt Nam đang ngày càng nhiều. Điều này lý giải nguyên nhân khiến các gian hàng của Việt Nam tại hội chợ luôn đông kín khách tham quan và mua sắm.

ALFS là tổ chức hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhằm thúc đẩy giao lưu, tăng cường hữu nghị và đóng góp phúc lợi xã hội.

Hội có gần 500 thành viên, tập hợp phu nhân các cựu thủ tướng, các chính trị gia, nhà ngoại giao cao cấp của Nhật Bản và phu nhân đại sứ của 27 nước châu Á-Thái Bình Dương ở Tokyo. Toàn bộ doanh thu qua mỗi kỳ hội chợ được ALFS phân bổ tới từng đại sứ quán nhằm thực hiện công tác từ thiện và hỗ trợ thiên tai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục