Việt Nam tham dự Hội nghị ASCC lần thứ 13 tại Malaysia

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) lần thứ 13 đã diễn ra tại Malacca với sự tham dự của các bộ trưởng/trưởng đoàn phụ trách trụ cột Văn hóa-Xã hội của 10 nước thành viên ASEAN.
Việt Nam tham dự Hội nghị ASCC lần thứ 13 tại Malaysia ảnh 1Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn phụ trách trụ cột Văn hóa-Xã hội của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. (Ảnh: Chí Giáp/Vietnam+

Ngày 26/3, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) lần thứ 13 đã diễn ra tại Malacca, với sự tham dự của các bộ trưởng/trưởng đoàn phụ trách trụ cột Văn hóa-Xã hội của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa dẫn đầu.

Tại hội nghị, các bộ trưởng tập trung xem xét những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2015 của Malaysia, dự thảo Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, các tài liệu định hướng của ASCC, những hoạt động nhằm thực hiện khuyến nghị đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch Tổng thể ASCC, và các khuyến nghị về nâng cao năng lực Ban thư ký ASEAN và Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan ASEAN.

Trong bối cảnh ASEAN sẽ trở thành Cộng đồng chung vào cuối năm 2015, các bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của nước chủ nhà Malaysia và các quan chức cấp cao của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong việc thúc đẩy xây dựng các văn kiện quan trọng của Cộng đồng để trình các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua trong năm 2015, bao gồm Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư; Khuôn khổ khu vực và Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Tuyên bố ASEAN về tăng cường an sinh xã hội; Tuyên bố ASEAN về già hóa, tăng cường quyền năng cho người cao tuổi trong ASEAN; Tuyên bố chung về Bao phủ Y tế toàn dân trong ASEAN; Tuyên bố chung của ASEAN về những ưu tiên của ASEAN sau năm 2015 liên quan đến nội vụ; Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một hành động ứng phó chung năm 2020 và sau đó: Ứng phó chung của ASEAN với các thảm họa như là một thực thể”; Tuyên bố ASEAN về Hội nhập và lồng ghép giảm rủi ro thảm họa (DRR) trong các cơ quan liên quan của ASEAN; Tuyên bố chung của ASEAN về Hợp tác thể thao.

Các bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) của ASCC trong việc xây dựng dự thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và dự thảo Tài liệu định hướng ASCC, ghi nhận các nội dung của hai bản dự thảo cũng như nhất trí với khuyến nghị của Hội nghị các quan chức cao cấp Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 18 (SOCA-18) về việc tiếp tục các tham vấn quốc gia với các cơ quan chính phủ, các bên có liên quan nhằm thu thập những ý kiến đóng góp cho các dự thảo, trong đó đặc biệt chú trọng đến định hướng tầm nhìn của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2025: "sẽ là một Cộng đồng toàn diện, bền vững, đoàn kết, năng động và mang lại lợi ích cho người dân."

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà Malaysia trong việc đề xuất những ưu tiên của Cộng đồng và khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa cho biết Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia tích cực cũng như triển khai các hoạt động trong nước nhằm thực hiện các lĩnh vực ưu tiên của ASCC trong năm Malaysia làm Chủ tịch ASEAN 2015, đồng thời mong muốn tài liệu định hướng của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN sau năm 2015 sẽ thực sự trở thành một tài liệu thiết thực tổng hợp những ưu tiên của các cơ quan chuyên ngành thuộc Cộng đồng và sẽ là kim chỉ nam để xây dựng các kế hoạch công tác của các cơ quan chuyên ngành thuộc cộng đồng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa cho rằng việc tăng cường nỗ lực quảng bá, tuyên truyền về ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cộng đồng trong bối cảnh ASEAN sẽ trở thành một cộng đồng chung trong năm nay, là cần thiết hơn bao giờ hết.

Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và thống nhất về nội dung Báo cáo của Hội đồng ASCC trình lãnh đạo cấp cao xem xét thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 26 sắp tới, dự kiến sẽ diễn tại Kuala Lumpur vào tháng 4/2015.

Trước đó, từ 23-25/3, tại Malacca đã diễn ra Cuộc họp Nhóm đặc trách Cấp cao (HLTF) của ASCC lần thứ 2 và SOCA-18./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục