Việt Nam tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới

2.500 đại biểu tới từ hơn 100 quốc gia đã dự Hội nghị thường niên lần thứ 41 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2011 tại Thụy Sĩ.
Hội nghị thường niên lần thứ 41 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2011 đã khai mạc tối 26/1 tại Davos, Thụy Sĩ với chủ đề "Các tiêu chuẩn chung cho một thực tế mới."

Tham gia WEF 2011 có 2.500 đại biểu tới từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có 35 nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ, 80 bộ trưởng, cùng nhiều học giả, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức quốc tế.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu tham dự hội nghị.

Với nhận thức thế giới đang đứng trước một thực tế mới, do có sự dịch chuyển quyền lực chính trị và kinh tế từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ, ban tổ chức WEF 2011 chủ trương tập trung bàn thảo nhằm thống nhất các tiêu chuẩn chung cho sự hợp tác toàn cầu trong tình hình mới.

Chương trình nghị sự của WEF năm nay có bốn chủ đề chính gồm thích ứng với thực tế mới; các triển vọng kinh tế và xác định các chính sách hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu; hỗ trợ chương trình hành động của G20; xây dựng mạng lưới đối phó với các nguy cơ của thế giới.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới được coi là hội nghị thượng đỉnh quốc tế duy nhất trên thế giới xem xét một cách toàn diện mọi thách thức mà thế giới phải đương đầu, và đề xuất các ý tưởng, giải pháp cho chương trình hành động chung toàn cầu.

Giới chuyên gia kinh tế thế giới kỳ vọng, WEF 2011 sẽ giúp các quốc gia trên thế giới cùng nhau xây dựng một mô hình chung nhằm cảnh báo và đối phó hiệu quả với các nguy cơ mà kinh tế thế giới gặp phải.

Hội nghị sẽ kết thúc ngày 30/1./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục