Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế An toàn học đường tại Argentina

Hội nghị lần này là cơ hội để các chuyên gia kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới sự an toàn tại các trường học và chia sẻ kinh nghiệm ngăn chặn bạo lực.
Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế An toàn học đường tại Argentina ảnh 1Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Trong hai ngày 28-29/3, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Đình Thao cùng đại diện Bộ Giáo dục đã tham dự Hội nghị quốc tế An toàn học đường lần thứ 2, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) phối hợp với Chính phủ Argentina tổ chức tại Buenos Aires.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị đã thảo luận về nhiều chủ đề như an toàn học đường trong các cuộc xung đột vũ trang, điều tra và xét xử tội phạm chiến tranh, thiết lập mạng lưới giáo dục sau xung đột vũ trang.

Báo cáo của UNESCO cho thấy từ năm 2005, các trường học đã trở thành mục tiêu tấn công của nhiều nhóm vũ trang tại gần 30 quốc gia trên thế giới làm ảnh hưởng đáng kể tới sự an toàn của các giáo viên và học sinh.

Hội nghị lần này là cơ hội để các chuyên gia kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới sự an toàn tại các trường học và chia sẻ kinh nghiệm ngăn chặn bạo lực, đảm bảo rằng tất cả trẻ em, học sinh đều có quyền được đi học, trong môi trường học đường an toàn nhất, phòng chống các cuộc tấn công vũ trang.

Hội nghị quốc tế An toàn học đường lần thứ nhất diễn ra tại Oslo, Na Uy, vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục