Việt Nam tham gia tích cực hoạt động phát triển bền vững

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững.
Việt Nam tham gia tích cực hoạt động phát triển bền vững ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các chương trình phát triển bền vững của Việt Nam luôn gắn kết với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện an sinh xã hội và vai trò của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định như vậy tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2014, tổ chức ngày 21/2 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh cho biết Chính phủ Việt Nam từ lâu đã xác định xuyên suốt mục tiêu, định hướng phát triển bền vững.

Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia về phát triển bền đồng thời có kế hoạch hành động về phát triển bền vững. Việt Nam đã tham gia và là thanh viên rất tích cực vào các thể chế, các hoạt động khu vực và thế giới về phát triển bền vững.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế phân bổ tài nguyên và nguồn lực bình đẳng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát việc phân bổ tài nguyên và nguồn lực.

Tại diễn đàn, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là đại diện, trong việc phát triển bền vững ,nhất là thực hiện tăng trưởng xanh.

Bên cạnh đó, mối quan hệ đối tác giữa cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ cũng rất quan trọng để từ đó Chính phủ đưa ra những chính sách cụ thể tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững.

Diễn đàn năm nay do VCCI, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam và Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp tổ chức tập trung thảo luận các sáng kiến bền vững như là những mô hình kinh doanh mới, trong đó nổi bật là mô hình doanh nghiệp xã hội do Hội đồng Anh khởi xướng.

Kinh doanh cùng người nghèo cũng là một chủ đề được quan tâm tại diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay với trên 50% dân số thế giới vẫn đang có thu nhập thấp, trong khi đó các công ty tư nhân đang làm việc với nhóm dân số này với việc sử dụng những mô hình kinh doanh cùng người nghèo mang tính sáng tạo, nhằm tạo ra các cơ hội thị trường cho người có thu nhập thấp.

Tại diễn đàn, ngoài các chủ đề trên, các vấn đề như sử dụng hiện quả năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, báo cáo bền vững cũng được các đại diện doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận tích cực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục