Việt Nam tham gia triển lãm thương mại quốc tế Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tham gia gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Malaysia.
Việt Nam tham gia triển lãm thương mại quốc tế Malaysia ảnh 1Gian hàng của Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm. (Nguồn: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Trong các ngày từ 26-28/11, Hội chợ Thương mại Quốc tế Malaysia (Intrade Malaysia 2013) lần thứ 7 diễn ra tại Kuala Lumpur nhằm thúc đẩy kết nối triển lãm thương mại, khách hàng và các nhà cung cấp cho thị trường toàn cầu.

Với chủ đề "Mang lại sức sống mới cho tăng trưởng xuất khẩu", Intrade 2013 đã thu hút sự tham gia của gần 400 công ty trong nước và quốc tế đến từ 18 quốc gia trên thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tham gia gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ.

Triễn lãm năm nay tập trung vào bốn lĩnh vực kích thích tăng trưởng kinh tế như vật liệu xây dựng, điện và điện tử và công nghệ thông tin, đời sống, và hỗ trợ sản xuất.

Với 442 gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho thị trường toàn cầu, triển lãm là nền tảng cho các công ty Malaysia và quốc tế kết nối với khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới, xây dựng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh số bán hàng và nắm được nhu cầu thông qua các cuộc gặp với các nhà cung cấp, các khách hàng, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Intrade 2013 cũng phản ánh tầm quan trọng của cơ hội xuất khẩu trong tình hình cạnh tranh cao hiện nay và mối quan tâm trong nền kinh tế toàn cầu.

Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Malaysia tham gia triển lãm nhằm mục đích quảng bá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, quảng bá thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, qua đó là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam với khách hàng và các doanh nghiệp quốc tế.

Triển lãm do Tập đoàn phát triển ngoại thương Malaysia (MATRADE) tổ chức dự kiến thu hút 9.000 khách tham quan trong nước và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục