Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế với hai bang miền Tây Mexico

Đại sứ Lê Linh Lan phân tích về nền kinh tế mở và thành công hội nhập của Việt Nam; nhấn mạnh cơ hội thương mại, đầu tư và du lịch giữa doanh nghiệp hai nước đặc biệt khi có TPP.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế với hai bang miền Tây Mexico ảnh 1Đại sứ Việt Nam Lê Linh Lan và các đồng nghiệp Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines tham dự Diễn đàn kinh tế ASEAN tại bang Jalisco, miền Tây Mexico. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)

Trong các ngày đầu tháng Ba, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan cùng người đồng cấp từ bốn nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines đã phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp, Thương mại quốc tế, Đầu tư và Công nghệ Mexico (COMCE) tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế ASEAN tại các bang Jalisco và Colima tại nước sở tại.

Tại thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, các đại sứ đã gặp gỡ đại diện chính quyền bang; phối hợp với COMCE tổ chức Diễn đàn kinh tế ASEAN; quảng bá Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC - chính thức hình thành từ 1/1/2016) với sự tham dự của đại diện các bộ Kinh tế, Công nghệ, Du lịch và hơn 80 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ.

Trong phần thuyết trình, Đại sứ Lê Linh Lan phân tích về nền kinh tế mở và thành công hội nhập của Việt Nam; nhấn mạnh cơ hội thương mại, đầu tư và du lịch giữa doanh nghiệp hai nước đặc biệt khi có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ký kết ngày 4/2 vừa qua.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế với hai bang miền Tây Mexico ảnh 2Đại sứ Việt Nam Lê Linh Lan (P2) phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN tổ chức tại bang Jalisco, miền Tây Mexico. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)
  

Trao đổi với phóng viên địa phương và doanh nghiệp, Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa doanh nghiệp hai nước, những cơ hội hợp tác sau TPP và đặc biệt thúc đẩy tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, và đặc biệt là cam kết làm tốt vai trò cầu nối, cung cấp thông tin, chắp nối doanh nghiệp hai bên đi đến những dự án hợp tác cụ thể.

Tại bang Colima, Thống đốc José Ignacio Peralta phát biểu chào mừng các Đại sứ ASEAN; đánh giá cao những thành tựu và vai trò của ASEAN đặc biệt là sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); nhấn mạnh bang Colima có nhiều tiềm năng hợp tác với ASEAN và sự hiện diện của Đại sứ các nước ASEAN tại bang mang ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hợp tác, trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai bên. Thống đốc Peralta nêu bật những lợi thế của bang Colima trong đó có cảng biển Manzanillo hiện nay là cảng nhận và xuất phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Mexico và các nước ASEAN.

Cũng nhân dịp này, Đoàn ASEAN đã thăm và làm việc với các bộ, cơ quan, ban, ngành cùng đại diện của nhiều công ty địa phương tại hai bang.

Đại sứ Lê Linh Lan đã tranh thủ làm việc với một số doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu tư địa ốc tại Jalisco. Nhiều doanh nhân đặc biệt quan tâm và đã tự ứng cử làm Lãnh sự Danh dự của Việt Nam nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên. Đại sứ Lê Linh Lan hoan nghênh và ghi nhận thiện chí từ phía các bạn Mexico.

Diễn đàn kinh tế ASEAN tại bang Jalisco và Colima nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền bang và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, được báo chí địa phương đưa tin rộng rãi và đánh giá là thiết thực, đúng thời điểm trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác, trao đổi thương mại giữa Mexico, Việt Nam và các nước ASEAN, trong đó TPP là chủ đề xuyên suốt chuyên thăm.

Việt Nam với vị thế là một thành viên trong TPP với nền kinh tế mở, năng động và nhiều lợi thế cạnh tranh nhận được nhiều sự quan tâm và mong muốn hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp tại hai bang này. Hội đồng doanh nghiệp Mexico phía Tây về Thương mại quốc tế, Đầu tư và Công nghệ (COMCE Ocidente) cam kết sớm tổ chức Đoàn doanh nghiệp Mexico sang Việt Nam vào tháng Năm tới để cụ thể hóa những cơ hội kinh doanh với các đối tác Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục