Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của NAM

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn tích cực tham gia hoạt động của Phong trào Không liên kết (NAM).
Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định xuyên suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước 25 năm qua, Việt Nam luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của Phong trào Không liên kết (NAM).

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Không liên kết lần thứ 16 và Hội nghị kỷ niệm 50 năm thành lập NAM, Thứ trưởng Phạm Bình Minh, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam khẳng định với việc thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực hơn nữa cho các mục tiêu cao cả của NAM nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Thứ trưởng cũng nêu bật ý nghĩa lịch sử của NAM trong 50 năm qua với vai trò là một tập hợp lực lượng chính trị không thể thiếu của các nước đang phát triển, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, đoàn kết chống lại các chính sách cường quyền, phấn đấu xây dựng các mối quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước thành viên.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng NAM cần tiếp tục giữ vững các nguyên tắc cơ bản vốn được coi là kim chỉ nam hoạt động trong suốt 50 năm qua, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia.

Phong trào cũng cần nâng cao vai trò và tăng cường đoàn kết để chủ động xử lý các thách thức toàn cầu hiện nay, đồng thời thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tham gia giải quyết các điểm nóng thông qua các biện pháp hòa bình, góp phần tích cực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, vì sự phát triển bền vững và phồn vinh của các dân tộc.

Theo Thứ trưởng, NAM cần có lập trường thống nhất và mạnh mẽ hơn chống lại các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các nước dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền hay đơn phương áp đặt các biện pháp bao vây, cấm vận đối với một số nước thành viên của Phong trào.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Không liên kết lần thứ 16 và Hội nghị kỷ niệm 50 năm thành lập NAM đã diễn ra từ 24-27/5/2011, tại đảo Bali của Indonesia.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 130 đoàn đại biểu đại diện cho các nước thành viên NAM, các nước quan sát viên và các tổ chức quốc tế. Việt Nam được bầu là một trong các Phó Chủ tịch của hội nghị.

Các đại biểu đã thông qua Văn kiện hội nghị, Tuyên bố kỷ niệm 50 năm thành lập NAM và Tuyên bố về vấn đề người tỵ nạn Palestine.

Hội nghị cũng kết nạp thêm Fiji và Azerbaijan, nâng tổng số thành viên của Phong trào lên 120 nước.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Phạm Bình Minh đã có các cuộc trao đổi với Trưởng đoàn các nước Cuba, Venezuela, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Belarus, Sri Lanka, El Salvador, Colombia, Kazakhstan, New Zealand, Butan, Slovenia để thảo luận về các nội dung của hội nghị cũng như các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục