Việt Nam ủng hộ thúc đẩy ổn định tại Cote d'Ivoire

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy ổn định ở Cote d'Ivoire

Việt Nam ủng hộ vai trò trung gian của các cơ quan quốc tế trong hỗ trợ Cote d'Ivoire thúc đẩy ổn định và tái thiết đất nước.
Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ vai trò trung gian của các cơ quan Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, Tổng thống Burkina Faso và cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ Cote d'Ivoire thúc đẩy quá trình ổn định và tái thiết đất nước, trong đó nước này giữ vai trò làm chủ.

Ngày 7/12, phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Cote d'Ivoire, đại sứ bày tỏ quan ngại về việc cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào ngày 29/11 vừa qua đã bị hoãn lại tới cuối tháng 2 đầu tháng 3/2010.

Đại sứ nêu rõ nếu tái diễn, việc trì hoãn này có thể ảnh hưởng tới tiến trình chính trị của Cote d'Ivoire.

Sau khi ghi nhận tầm quan trọng của việc khắc phục những khó khăn về kỹ thuật và tài chính trong công tác chuẩn bị bầu cử, Đại sứ Bùi Thế Giang kêu gọi các bên tại Cote d'Ivoire tiếp tục cam kết và nỗ lực hòa giải, đối thoại nhằm tiến hành cuộc bầu cử tổng thống một cách công bằng, tự do và minh bạch theo lịch trình đã thỏa thuận.

Đại sứ cũng lưu ý rằng hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài của Cote d'Ivoire phụ thuộc vào việc giải quyết cân bằng và toàn diện nhiều thách thức khác về an ninh, kinh tế-xã hội và xuyên quốc gia.

Cùng ngày 7/12, phát biểu tại cuộc họp tham vấn khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Dafur (miền Tây Sudan) và Phái bộ hỗn hợp của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tại Dafur (UNAMID), Đại sứ Bùi Thế Giang lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày 4 và 5/12 nhằm vào các nhân viên gìn giữ hòa bình của UNAMID.

Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến của những binh sĩ bị thiệt mạng, tới Chính phủ Rwanda và UNAMID.

Đại sứ Bùi Thế Giang bày tỏ sự ủng hộ việc sớm tiến hành điều tra đầy đủ nhằm đưa thủ phạm của các vụ tấn công ra xét xử́, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Sudan trong việc nhanh chóng xác minh và bắt giam một số nghi phạm.

Đại sứ cũng hy vọng Chính phủ Sudan và UNAMID sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho các nhân viên gìn giữ hòa bình và ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục