Việt Nam và Algeria đặt mục tiêu kim ngạch hai chiều lên 1 tỷ USD

Đại sứ Vũ Thế Hiệp cho biết Việt Nam-Algeria đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD và thực hiện một số dự án đầu tư mới.
Việt Nam và Algeria đặt mục tiêu kim ngạch hai chiều lên 1 tỷ USD ảnh 1Bốc xếp gạo xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria đã tổ chức hội thảo nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Hội thảo có sự tham dự của khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam và Algeria hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, chế biến nông sản, đầu tư, xây dựng…

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp khẳng định triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước là rất khả quan. Trong 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt gần 315 triệu USD, trong đó xuất khẩu càphê đạt hơn 116 triệu USD, gạo đạt gần 24 triệu USD. Tuy nhiên xuất khẩu của Algeria vào Việt Nam mới chỉ đạt 702.000 USD, đây là con số mà theo đánh giá của Đại sứ Vũ Thế Hiệp là mất cân đối trong cán cân thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Thế Hiệp nhấn mạnh hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng, chế biến nông thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm, du lịch. Những ngành này Việt Nam có kinh nghiệm và lợi thế, sẵn sàng chia sẻ với Algeria. Theo Đại sứ Vũ Thế Hiệp, doanh nghiệp hai bên cũng cần hợp tác trong lĩnh vực lao động, vì thời gian tới, Algeria sẽ rất cần bổ sung nguồn lao động nước ngoài có tay nghề, có trình độ trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng cơ sở và khai khoáng.

Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD, mở rộng hoạt động của Petro Việt Nam tại Liên doanh Bir-Seba, thực hiện một số dự án đầu tư mới, hợp tác đưa khoảng 1.500-2.000 công nhân và kỹ thuật viên Việt Nam sang làm việc tại Algeria.

Để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, Tham tán Thương mại Nguyễn Văn Mùi đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam; tình hình quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Algeria trong thời gian qua; phương hướng phát triển trong thời gian tới và giới thiệu cuốn sách ''Việt Nam - một người bạn, một đối tác tin cậy'' bằng tiếng Pháp.

Bà Belhoul Ouiahiba, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CACI), cũng đã giới thiệu về các tiềm năng kinh tế cũng như cơ hội đầu tư tại Algeria; khẳng định kinh tế Việt Nam đã đạt đến một trình độ phát triển và có công nghệ quan trọng; đồng thời bày tỏ mong muốn của Algeria là được tiếp nhận tiềm năng này thông qua các liên doanh đôi bên cùng có lợi giữa các doanh nghiệp của hai nước và trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Ouiahiba nêu rõ Algeria có thể học tập kinh nghiệm và bí quyết của Việt Nam trong lĩnh vực này, vì doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đồng thời tạo được nhiều việc làm.

Hai bên cũng đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường phát triển quan hệ kinh tế trong thời gian tới; đề nghị Chính phủ hai nước ký các Hiệp định về trao đổi thương mại, hợp tác lao động và đầu tư; tích cực thúc đẩy trao đổi các đoàn công tác, các hoạt động xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, tìm kiếm mặt hàng xuất nhập khẩu và đối tác kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục