Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác VHNT

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Him Chhem nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam-Campuchia.
Tối 27/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, ngài Him Chhem nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thời gian qua, thống nhất một số nội dung hợp tác trong năm nay và thời gian tới.

Hai Bộ trưởng thống nhất đánh giá rằng hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012” như đã phối hợp tổ chức Chương trình hòa nhạc do đoàn gồm 90 nghệ sỹ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn tại Thủ đô Phnom Penh, phục vụ Ngoại giao đoàn và công chúng tại Campuchia.

“Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Battambang của Campuchia với sự tham gia biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Trung học múa Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận đã có những đêm diễn thành công phục vụ công chúng.

Hai bên đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Rạp sân khấu tròn (Rạp xiếc bạt) do Việt Nam đầu tư xây dựng. Nhân dịp này, đoàn nghệ sỹ xiếc hai nước đã biểu diễn 4 buổi tại Rạp sân khấu tròn mới được khánh thành phục vụ khán giả thủ đô.

“Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam” cũng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Trà Vinh, từ ngày 24-30/10/2012. Hai bên cũng đã tổ chức “Ngày Hội giao lưu văn hóa nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia,” tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang...

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất một số nội dung hợp tác giữa hai bên trong năm nay. Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2013;” tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa nhân dân các tỉnh sinh sống dọc theo biên giới hai nước.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng thông báo với Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Him Chhem, các Trường văn hóa nghệ thuật trực thuộc quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ dành một số suất học bổng cho sinh viên Campuchia (ngoài các suất học bổng theo ký kết giữa hai Chính phủ) sang học tập.

Bộ trưởng Him Chhem cũng khẳng định sự ủng hộ việc tìm địa điểm thuận lợi để xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Campuchia.

Hai Bộ trưởng tái khẳng định sự hợp tác tích cực giữa hai Bộ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thời gian qua với những kết quả cụ thể đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện Việt Nam-Campuchia./.

Công Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục