Việt Nam và CPC xem xét cho xuất nhập cảnh cả ngày đêm

Việt Nam và Campuchia xem xét cho xuất nhập cảnh cả ngày đêm

Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Campuchia sẽ báo cáo Chính phủ cho phép làm thủ tục qua biên giới 24 giờ/ngày với các cửa khẩu thực hiện Hiệp định vận tải thủy song phương.
Việt Nam và Campuchia xem xét cho xuất nhập cảnh cả ngày đêm ảnh 1Quang cảnh buổi hội đàm. (Nguồn: mt.gov.vn)

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia Tram Iv Tek.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy qua lại biên giới giữa hai nước. Trong đó, Bộ trưởng hai Bộ thống nhất sớm tổ chức cuộc họp đàm phán về Thỏa thuận về Chiến lược kết nối giao thông vận tải vùng biên Việt Nam và Campuchia và Bản sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia; chính thức tiến hành thông xe trong tháng Chín, cụ thể hóa việc thực hiện Bản ghi nhớ Campuchia-Lào-Việt Nam về vận tải đường bộ; phối hợp thúc đẩy thực hiện mô hình kiểm tra "một cửa một lần" dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài-Bà Vẹt.

Hai bên cũng nhất trí sẽ cử tổ công tác trao đổi với phía Thái Lan về việc tổ chức tuyến vận tải hành khách bằng đường bộ và vận tải biển ven bờ kết nối Việt Nam-Campuchia-Thái Lan. Hai Bộ sẽ báo cáo Chính phủ cho phép làm thủ tục qua biên giới 24 giờ/ngày đối với các cửa khẩu thực hiện Hiệp định vận tải thủy song phương trong trường hợp các doanh nghiệp có đề nghị xử lý hồ sơ được gửi trước.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để hoàn thành sớm thi công dự án cầu Long Bình-Chrey Thom nhằm tạo thuận lợi vận tải giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực dân cư biên giới hai nước nói riêng cũng như hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia Tram Iv Tek, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải để đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Nhân dịp này, Quốc vương Campuchia quyết định tặng Huân chương cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vì đã có những đóng góp tích cực trong việc mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông công chính Campuchia.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, đây còn là niềm vinh dự chung của toàn ngành Giao thông vận tải Việt Nam trong việc vun đắp tình hữu nghị, đặc biệt trong sự phát triển giao thông vận tải hai nước Việt Nam-Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục