Việt Nam và EU trao đổi về vấn đề quyền con người

Trong hai ngày 18-19/10, đoàn liên ngành Việt Nam đã thăm và có các buổi trao đổi về quyền con người với các cơ quan hữu quan của EU.
Trong hai ngày 18-19/10, đoàn liên ngành về nhân quyền, với đại diện của nhiều bộ, ngành liên quan, do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ.

Đoàn đã có các buổi gặp và làm việc với quan chức của các cơ quan khác nhau của Liên minh châu Âu (EU) như Tiểu ban nhân quyền, thuộc Ủy ban đối ngoại Nghị viện châu Âu (EP); Nhóm các nghị sỹ có quan hệ với các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc EP; và các cơ quan khác nhau thuộc Tổng vụ đối ngoại của Ủy ban châu Âu.

Trong các buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cùng các thành viên của đoàn đã giới thiệu về chính sách thúc đẩy và bảo đảm quyền con người của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện qua hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, qua việc xây dựng các cơ chế thực hiện quyền của người dân.

Đoàn cũng đã giới thiệu những kết quả thực tế của Việt Nam trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hội họp; đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội cho mọi người dân, cũng như những chính sách và quyền lợi đối với người dân tộc thiểu số…

Trong trao đổi, các đối tác phía EU đều ghi nhận những thay đổi đáng kể về nhiều mặt trong quá trình đổi mới tại Việt Nam; ghi nhận những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, pháp luật…; khẳng định sự ủng hộ của EU đối với sự nghiệp đổi mới của Việt Nam; đồng thời cũng nêu một số vấn đề EU đang quan tâm.

Hai bên nhất trí rằng việc tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin trực tiếp giữa các cơ quan khác nhau của EU và Việt Nam là rất hữu ích, giúp tăng cường hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ đang phát triển nhiều mặt giữa Việt Nam và EU.

Phát biểu với phóng viên TTXVN tại Brussels, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao buổi làm việc của đoàn với bà Hautala, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu, sáng 19/10.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh cho biết đây là buổi làm việc trực tiếp đầu tiên của phía Việt Nam với đại diện của Nghị viện châu Âu về lĩnh vực quyền con người và là cơ hội để hai bên cung cấp cho nhau những thông tin chính thức về tình hình mọi mặt, đặc biệt về lĩnh vực nhân quyền.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao còn nhấn mạnh các cuộc đối thoại giữa hai bên đang được thực hiện theo đúng tinh thần thỏa thuận mới đây giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC Barroso nhân dịp Hội nghị ASEM 8 về việc tăng cường đối thoại giữa Việt Nam và EU trên tất cả các lĩnh vực và phù hợp với nội dung Hiệp định hợp tác đối tác toàn diện (PCA) mà hai bên mới ký tắt, trong đó bao gồm cả vấn đề tăng cường trao đổi, đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quyền con người./.

Thái Vân-Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục