Việt Nam và Hy Lạp còn nhiều tiềm năng hợp tác

Thủ tướng khẳng định tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như văn hóa, xã hội giữa Việt Nam-Hy Lạp vẫn còn rất lớn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, dù cách xa về địa lý, nhưng tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như trong lĩnh vực văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và Hy Lạp vẫn còn rất lớn.

Chiều 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp Đại sứ Hy Lạp Platon Alexis Hadjimichalis đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tuy đã có những bước phát triển nhưng vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp về chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bằng những hoạt động tích cực, ông Platon Alexis Hadjimichalis đã góp phần thiết thực đẩy mạnh việc tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Việt Nam đánh giá cao trình độ, năng lực của Hy Lạp trong lĩnh vực vận tải biển và hoan nghênh các doanh nghiệp Hy Lạp  hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn tất việc thỏa thuận ký kết Hiệp định về vận tải biển và tránh không đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hy Lạp, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, đầu tư kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Ông Platon Alexis Hadjimichalis đã bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và cho biết Hy Lạp mong muốn có nhiều hoạt động hợp tác về kinh tế với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển, vốn là ngành kinh tế thế mạnh của Hy Lạp.

Việc Hy Lạp và Việt Nam sớm ký kết Hiệp định về vận tải biển và tránh đánh thuế hai lần sẽ là bước đột phá thúc đẩy nhanh chóng mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước lên một bước phát triển mới, phù hợp với mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước./.

Xuân Khu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục