Việt Nam và Israel ký kết hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Israel đã ký hai văn kiện hợp tác trong lĩnh vực an ninh.
Việt Nam và Israel ký kết hợp tác trong lĩnh vực an ninh ảnh 1Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Israel ký văn kiện hợp tác. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Israel, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu, đã thăm làm việc tại Israel từ ngày 21 đến 24/3.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã có cuộc hội đàm với Thiếu tướng Dan Harel Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel nhằm trao đổi những vấn đề liên quan đến việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và Thiếu tướng Dan Harel đã ký hai văn kiện hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Israel, gồm Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực an ninh nội địa, và Bản ghi nhớ về bảo vệ thông tin mật.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng đã thảo luận với Trung tướng Yitzhak Aharonovitch, Bộ trưởng Công an Nhà nước Israel. Bộ trưởng Aharonovitch đã chân thành gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe và cảm ơn Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang đã dành cho ông và đoàn công tác Israel sự đón tiếp chu đáo, trọng thị trong chuyến thăm làm việc mới đây tới Việt Nam.

Bộ trưởng Aharonovitch nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đã để lại những ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp, đồng thời mở ra những khả năng hợp tác giữa hai bộ. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Israel về việc thực hiện thỏa thuận đạt được giữa hai bộ trưởng trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của ông Aharonovitch.

Việt Nam và Israel ký kết hợp tác trong lĩnh vực an ninh ảnh 2Bộ trưởng Công an Israel Yitzhak Aharonovitch tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã chuyển cho phía Israel bản dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về phòng chống tội phạm, trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng trong hợp tác giữa hai bộ, như đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người di cư trái phép, tội phạm có liên quan tới công dân hai nước. Ngoài ra, hai bên còn bàn một số vấn đề về hợp tác trong các lĩnh vực hậu cần và kỹ thuật.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, đoàn đã tới một số công ty của Bộ Quốc phòng Israel để nghe giới thiệu các sản phẩm và công nghệ sản xuất các thiết bị và phương tiện phục vụ công tác an ninh.

Đoàn cũng đến thăm đơn vị cảnh sát đặc nhiệm phòng chống khủng bố và Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục