Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động

Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào là cơ hội để hai bên trao đổi cụ thể và đề ra phương hướng cho thời gian tới nhằm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động và xã hội.
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động ảnh 1Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Onchan Thammavong và bà Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chiều 7/4, Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ 4 đã diễn ra tại thủ đô Vientiane.

Tham dự hội nghị có bà Onchan Thammavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều quan chức các bộ ngành, đại diện các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Onchan Thammavong khẳng định hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng và hai nước Việt Nam-Lào nói chung ngày càng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Hội nghị là cơ hội để hai bên trao đổi cụ thể và đề ra phương hướng cho thời gian tới nhằm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động và xã hội.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, hội nghị đánh dấu một bước tiến mới quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng các thành viên ASEAN khác nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Theo bà Phạm Thị Hải Chuyền, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng phát triển hơn về quy mô, chất lượng, với hình thức đa dạng, phong phú trên nhiều cấp độ hợp tác khác nhau, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Trong hai năm qua, hai Bộ đã hợp tác chặt chẽ trong việc tuyên truyền rộng rãi và thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động Việt Nam-Lào ký năm 2013, khởi công dự án Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng 686 Bản Cân, Vientiane, đào tạo cho Lào hàng chục cán bộ trình độ thạc sỹ, đại học, trung cấp và bồi dưỡng ngắn hạn về các lĩnh vực lao động, xã hội tại các trường đại học của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hỗ trợ thí sinh và chuyên gia Lào dự thi tay nghề ASEAN cũng như đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lao động xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cập nhật chia sẻ thông tin về luật pháp, chính sách mới về lao động và phúc lợi xã hội của Việt Nam và Lào, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ ba ký năm 2013 tại Thừa Thiên Huế, nhất trí chương trình hợp tác lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa hai nước...

Hội nghị đã tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, các vấn đề phát sinh nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác về việc làm, dạy nghề, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, tăng cường hợp tác giữa các địa phương...

Trên cơ sở những ý kiến phát biểu, tham luận của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Onchan Thammavong đã thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, thúc đẩy chương trình hợp tác về lao động, phúc lợi xã hội và đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước, khuyến khích các địa phương và tổ chức liên quan của hai nước kết nghĩa và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội...Hai bên cũng nhất trí Hội nghị lần thứ 5 sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã trao kỉ niệm chương Vì sự nghiệp thương binh và xã hội cho Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, bà Onchan Thammavong.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cũng trao tặng thiết bị trị giá 1 tỷ đồng cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục