Việt Nam và Philippines thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng

Thời gian tới, Việt Nam và Philippines tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện bản thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương, đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu.

Chiều 9/8, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Cardozo M. Luna, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines nhân dịp dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 3 và họp Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 4 tại Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chào mừng Trung tướng Cardozo M. Luna cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Philippines sang thăm Việt Nam và tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng. Đây là cơ chế hợp tác rất quan trọng nhằm trao đổi, thống nhất nhận thức chung về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực; đồng thời thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Những năm qua, Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ với Philippines. Điều này được minh chứng bằng việc lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược vào năm 2015, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng, nổi bật là hoạt động trao đổi đoàn các cấp, hợp tác hải quân, thực thi pháp luật trên biển, đào tạo cán bộ.

[Nhiều tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Philippines]

Trung tướng Cardozo M. Luna cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời thông báo một số nội dung kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng giữa hai đoàn.

Trung tướng tin tưởng việc triển khai có hiệu quả những nội dung mà hai bên đã thống nhất sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thời gian tới, Philippines và Việt Nam tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện bản thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương, đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu và triển khai hợp tác trên một số lĩnh vực mới như: giao lưu sỹ quan trẻ, hợp tác công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Cardozo M. Luna đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Philippines cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ 3.

Hai trưởng đoàn đã nghe báo cáo và thông qua kết quả họp Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines.

Hai bên đã thống nhất đánh giá các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ bản thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện đa phương; duy trì giao lưu sỹ quan cao cấp, giao lưu nhân sự trên hai đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông; cử tàu hải quân thăm lẫn nhau, cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển, hợp tác hậu cần, công nghiệp quốc phòng, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực an toàn bay, y học hàng không và trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục