Việt Nam và Triều Tiên ký kết Hiệp định Vận chuyển hàng không

Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Triều Tiên được ký kết ngày 30/10 sẽ thay thế Hiệp định Vận chuyển hàng không ký ngày 14/11/1977.
Việt Nam và Triều Tiên ký kết Hiệp định Vận chuyển hàng không ảnh 1Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 30/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công và Thứ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại Triều Tiên Ri Myong San đã ký Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Triều Tiên.

Hiệp định được ký kết ngày 30/10 sẽ thay thế Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ hai nước ký ngày 14/11/1977.

Hiệp định gồm 23 điều và 1 phụ lục, theo đó sau khi có hiệu lực, hiệp định sẽ tạo thuận lợi hơn nữa để các hãng hàng không hai bên khai thác thị trường hàng không Việt Nam-Triều Tiên, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Ngay trước Lễ ký Hiệp định, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã có cuộc họp với Bộ Kinh tế đối ngoại Triều Tiên để trao đổi về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa Việt Nam và Triều Tiên trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục