Việt Nam xác lập 8 kỷ lục châu Á về đặc sản quà tặng

Bánh đậu xanh Hải Dương, chè Thái Nguyên, Sâm Ngọc Linh, càphê Buôn Ma Thuột, tiêu Phú Quốc... được xác lập kỷ lục đặc sản châu Á.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa chính thức xác lập 8 kỷ lục châu Á mới của Việt Nam.

Đây là những kỷ lục châu Á đầu tiên về đặc sản quà tặng của Việt Nam từ khắp vùng miền trên cả nước.

8 đặc sản quà tặng này (được sắp xếp từ Bắc vào Nam) bao gồm Bánh đậu xanh Hải Dương, chè Thái Nguyên, quế Trà Bồng, Sâm Ngọc Linh, càphê Buôn Ma Thuột, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, bánh phồng sữa dừa, tiêu Phú Quốc.

Các đặc sản này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tập hợp tư liệu, hồ sơ, gửi danh sách đề cử đến Tổ chức Kỷ lục châu Á để góp sức mình vào quảng bá những giá trị Việt Nam, thông qua những đặc sản, món ăn, quà tặng của đất nước.

Những đặc sản quà tặng này có sự độc đáo riêng biệt của các vùng miền của Việt Nam được so sánh đối chiếu với các đặc sản quà tặng của các quốc gia trong toàn châu Á.

Các đặc sản được công nhận sẽ được Tổ chức Kỷ lục châu Á tổng kết cùng với các đặc sản quà tặng của các nước khác trên toàn châu Á, trong Hành trình quảng bá tốp đặc sản quà tặng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục