Việt Nam-Ai Cập tăng cường trao đổi thương mại

Hội thảo giao thương trực tuyến Việt Nam- Ai Cập tại hai đầu cầu Hà Nội-Cairo nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại hai nước.
Chiều 20/12, tại Hà Nội, Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo giao thương trực tuyến Việt Nam- Ai Cập tại hai đầu cầu Hà Nội-Cairo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thuỷ hải sản, nông sản các loại như hạt điều, cà phê, hạt tiêu...và các loại xơ, sợi dệt, điện thoại di động, linh kiện, máy móc thiết bị, dược phẩm.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về việc tiếp cận thông tin và tổ chức các đoàn khảo sát, tìm hiểu thị trường tại mỗi nước.

Ông Lê Thái Hoà, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á cho biết: Ai Cập là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi và là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại Châu Phi, chỉ đứng sau Nam Phi.

Bất chấp những bất ổn chính trị, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng đều đặn, đạt trên 256 triệu USD, tăng 47% so với năm 2010.

Tính đến hết tháng 10/2012, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 268 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 261,4 triệu USD, tăng 28% và kim ngạch nhập khẩu từ Ai Cập đạt khoảng 6,5 triệu USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2011.

Hiện nay, Việt Nam xuất sang Ai Cập gồm hàng nông sản (hạt tiêu, cơm dừa sấy khô, chè...), thuỷ sản, xơ, sợi dệt, máy móc thiết bị và phụ tùng, điện thoại di động. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Ai Cập gồm mật củ cải đường, hoá chất, sữa và các sản phẩm sữa, sản phẩm sắt thép, tân dược với kim ngạch không đáng kể.

Thời gian tới, Ai Cập sẽ là thị trường nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam tập trung khai thác, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá không chỉ vào thị trường này mà còn thông qua Ai Cập xuất sang các nước khác trong khu vực Bắc Phi.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến, giải đáp thiết thực đã được đưa ra nhằm củng cố phát triển thương mại song phương.

Về các vấn đề mà hai bên đề cập, các cơ quan liên quan như Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa ra những phương án hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác thành công, đạt được những kết quả thiết thực./.

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục