Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
Tại buổi hội đàm chiều 24/2 với đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meira Kumar nhấn mạnh sự đồng thuận giữa hai nước sẽ đảm bảo mối quan hệ nồng ấm hơn, chặt chẽ hơn và bền vững hơn giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar cho rằng hai nước, hai Quốc hội đã thường xuyên trao đổi đoàn, đặc biệt lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Việt Nam. Nhiệm vụ của cả hai bên là phải cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai bên dù đó là trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá hay đối ngoại...

Khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar mong rằng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ giúp Ấn Độ tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar nhất trí cho rằng hai bên cần quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của cả hai bên; cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ hợp tác làm ăn với Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar nhận định, quan hệ giữa hai nước không chỉ gần gũi trên bình diện song phương, Việt Nam đã luôn dành cho Ấn Độ sự ủng hộ chân thành trên các diễn đàn quốc tế. Những năm gần đây, sự hợp tác giữa hai nước không ngừng được tăng cường, thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt mục tiêu 2 tỷ USD mà hai nước đề ra cho năm 2010.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ đã có từ lâu đời, Việt Nam ủng hộ Ấn Độ ứng cử là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi mở rộng, đồng thời với vai trò là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Ấn Độ tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước ASEAN và với AIPA.

Cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ Việt Nam trên nhiều diễn đàn khu vực và thế giới; đã công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như công nghệ thông tin, dầu khí...

Quốc hội hai nước sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát; đồng thời tích cực ủng hộ Chính phủ tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã trao Thư mời bà Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục