Việt Nam-Ba Lan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Quốc hội hai nước Việt Nam và Ba Lan cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.
Việt Nam-Ba Lan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ba Lan. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 18/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Ba Lan dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. Quốc hội Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, coi Ba Lan là đối tác ưu tiên ở khu vực Trung Đông Âu.

Hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị, ngoại giao nói chung và quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước đang phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao cũng như cấp bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Quốc hội hai nước cũng cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp phù hợp với quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế; phối hợp giám sát việc thực hiện những hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ hai nước để những hiệp định này mang lại kết quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng thông báo với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich về thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Việt Nam khóa XIII, đặc biệt là việc thông qua Hiến pháp sửa đổi với tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội tán thành; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ba Lan tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam vì lợi ích nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; khẳng định hai nước có mối quan hệ chính trị và ngoại giao tốt đẹp.

Ngài Jerzy Wenderlich nhấn mạnh trên cơ sở nhiều điểm tương đồng về lịch sử, có chính sách đối ngoại hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, Việt Nam và Ba Lan có nhiều cơ hội, tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich đánh giá cao đổi mới trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc thông qua Hiến pháp sửa đổi; khẳng định, với kinh nghiệm của mình, Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ Quốc hội Việt Nam đào tạo cán bộ lập pháp, quản lý hành chính.

Chính phủ Ba Lan cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực xử lý môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich khẳng định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời lãnh đạo Quốc hội Ba Lan dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 diễn ra tại Hà Nội vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục