Việt Nam-Campuchia tăng giao lưu hữu nghị hợp tác

Năm 2012 là Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã được tổ chức rộng khắp.
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia míttinh kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2012).

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão; ngài SamThan, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; đại diện các ban, ngành hữu quan, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, các gia đình đang đỡ đầu sinh viên Campuchia và đông đảo sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão gửi tới Đại biện SamThan và qua Đại biện gửi tới Quốc vương, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 59 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Điểm lại quá trình đấu tranh gian khổ giành độc lập của nhân dân Campuchia, Chủ tịch Vũ Mão nhấn mạnh, 59 năm qua, mặc dù phải trải qua khó khăn, thử thách, nhân dân Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, nền kinh tế của đất nước Campuchia không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai dân tộc luôn kề vai sát cánh bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Những năm gần đây, với phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài," mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Năm 2012 được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được tổ chức rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại biện SamThan phát biểu cảm ơn Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Nhân dịp này, Đại biện SamThan đã điểm lại lịch sử đấu tranh giành độc lập của ba nước Đông Dương trước đây; sự ủng hộ giúp đỡ của Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trong đó phải kể đến lĩnh vực giáo dục, từ năm 1980 đến nay đã có hàng ngàn sinh viên Campuchia được nhận học bổng học tập tại Việt Nam...

Chủ tịch Vũ Mão và Đại biện SamThan cùng phát biểu chúc mừng đất nước Campuchia tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển; chúc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam-Campuchia phát triển tốt đẹp./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục