Việt Nam-CPC tăng cường chống tội phạm xuyên biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ký thỏa ước với Sở Công an 3 tỉnh Campuchia về tăng cường công tác phân giới cắm mốc và phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Chiều 18/2, tại Tây Ninh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Sở Công an ba tỉnh Kompongcham, Prayveng, Svairieng (Campuchia) đã ký kết bản thỏa ước về tăng cường công tác phân giới cắm mốc và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới giữa hai nước.

Các bên đã thống nhất năm nội dung phối hợp trong năm 2014 là tiếp tục duy trì ổn định tình hình an ninh biên giới, tổ chức tuần tra song phương, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm cướp có vũ khí, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển vũ khí, chất ma tuý và buôn lậu qua biên giới.

Kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố quốc tế hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước và tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước.

Tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc theo lộ trình của Chính phủ hai nước, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Việt Nam và Campuchia qua lại buôn bán tuyến biên giới.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với ba tỉnh Kompongcham, Prayveng và Svairieng, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội đều có những bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân hai bên từng bước được cải thiện, công tác phòng chống tội phạm, an ninh quốc phòng được đảm bảo góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Tính đến hiện tại, đội phân giới cắm mốc tỉnh Tây Ninh đã thống nhất với đội phân giới cắm mốc của Campuchia xác định được 97/109 cột mốc; trong đó, đã xây được 96 cột mốc kiên cố, đạt 88,07% kế hoạch đề ra.

Hai bên đã tiến hành phân giới được 146/240km đường biên giới, cắm được 594 cọc dấu phân giới trên thực địa.

Năm 2013, lực lượng Công an và Biên phòng Tây Ninh đã phối hợp với công an ba tỉnh láng giềng của Campuchia bắt bốn vụ cướp tài sản, đối tượng truy nã đặc biệt, mua bán phụ nữ; đã bắt giữ, khởi tố, đưa ra xét xử 16 vụ với 22 bị can mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, tang vật thu giữ 21,435kg ma túy tổng hợp và 1,118kg heroin, góp phần ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn biên giới an ninh, hòa bình, hữu nghị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục