Việt Nam-Hàn Quốc cùng tuyển chọn “Siêu sao”

Người đoạt danh hiệu “Siêu sao” để được đào tạo trở thành ngôi sao tại Học viện nghệ thuật MBC Academic với chi phí 40.000 USD.
Ngày 25/8/2009 ban tổ chức chương trình VSSC 2009 đã họp báo công bố cuộc thi tìm người đoạt danh hiệu “Siêu sao” để được đào tạo bước ra thị trường châu Á.

Cuộc thi dành cho các thiếu nữ Việt Nam tuổi từ 16-25, gồm 3 vòng, vòng 1 tuyển sinh qua hồ sơ, vòng 2 (Audition) để chọn ra 20 thí sinh vào vòng chung kết. Sau đó 20 thí sinh sẽ được đào tạo trong 2 tuần để bước vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh tối 7/11/2009.

Người đoạt giải nhất cuộc thi với danh hiệu “Siêu sao” (SuperStar) sẽ được thưởng 10.000 USD, được sang Hàn Quốc 1 năm để học ngoại ngữ tại Đại học Goguryo và được đào tạo trở thành ngôi sao tại Học viện nghệ thuật MBC Academic với chi phí khoảng 40.000 USD do Ban tổ chức đài thọ.

Trả lời câu hỏi tại sao chỉ tuyển chọn thiếu nữ mà không tuyển chọn cả nam giới, ông Kang Min Su, đại diện Rainbow Media cho biết, tại Hàn Quốc để đào tạo nam giới trở thành ngôi sao phải tốn thời gian gấp 2 lần so với nữ giới. Để tiết kiệm thời gian nên lần đầu tiên ban tổ chức chỉ chọn nữ, nếu thành công có thể sẽ mở thêm cuộc chơi cho đối tượng nam.

Song ông Min Su cũng nhấn mạnh: “Trong vòng một năm không thể trở thành “Siêu sao”, với hệ thống hoàn hảo đào tạo siêu sao cũng phải mất đến 3 năm, trong đó có một năm huấn luyện – một quy trình rất quan trọng trong quá trình trở thành siêu sao”. Theo ban tổ chức, cái khác biệt nhất của cuộc thi lần này tại Việt Nam chính là Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp tuyển chọn “Siêu sao” để bước ra thị trường châu Á.

Tại đêm chung kết trong thành phần ban giám khảo sẽ có một chuyên gia đến từ Đài MBC nổi tiếng của Hàn Quốc. Bởi thí sinh đoạt danh hiệu “Superstar” sau khi được đào tạo sẽ có cơ hội tham gia chương trình hài kịch ngắn theo dạng sitcom trên Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc - một cơ hội đến với khán giả nhanh hơn.

Chính phủ Hàn Quốc và Hiệp hội người Hàn tại Việt Nam đã ủng hộ cuộc thi và có kế hoạch hỗ trợ thí sinh đoạt giải nhất cho đến lúc trở thành “SuperStar”châu Á.

Ban tổ chức chương trình gồm Công ty Rainbow Media của Hàn Quốc, Trung tâm Unesco Giao lưu Văn hóa Quốc tế của Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm và đăng ký tham gia tại www.vssc2009.com đến hết 30/9/2009.
Minh Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục