Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Bộ Quốc phòng và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thảo luận cho Dự án "Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh."
Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ảnh 1Bộ đội công binh rà phá bom mìn tại Quảng Trị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thảo luận cho Dự án "Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh."

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504), Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 đại diện cho Chính phủ Việt Nam ký Biên bản thảo luận với ông Chang Jea Yun, Giám đốc quốc gia Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện cho Chính phủ Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của ngài Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng đại diện của các cơ quan của hai bên.

Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản lý trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thông qua xây dựng năng lực cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam; đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương bằng việc khảo sát và rà phá bom mìn trên diện tích 8.000 ha tại hai tỉnh Bình Đình và Quảng Bình.

Đồng thời, Dự án nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn cho người dân và hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn trên toàn quốc.

Trong Dự án này, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc sẽ viện trợ không hoàn lại cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam khoảng 20 triệu USD để thực hiện các hợp phần gồm: Quản lý dự án và tài chính; khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn; quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn; hỗ trợ nạn nhân bom mìn; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm, dự kiến từ 2016-2020. Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan chủ quản của Dự án; Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là chủ Dự án.

Hai bên thống nhất thành lập Ban Điều phối Dự án và Ban Quản lý Dự án để tạo cơ chế tham vấn thường xuyên trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện Dự án.

Phát biểu tại lễ ký, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh đây là một sự khởi đầu quan trọng để triển khai cam kết của Chính phủ hai nước trong Bản ghi nhớ về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã ký năm 2014 nói riêng và Thỏa thuận khung giữa hai Chính phủ về viện trợ không hoàn lại đã ký năm 2009 nói chung.

"Đây là một Dự án thể hiện thiện chí hợp tác giải quyết vấn đề nhân đạo và phát triển giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trên tinh thần mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược mà hai bên đã xây dựng," Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk cho biết Chính phủ Hàn Quốc mong muốn được chung tay góp sức cùng Chính phủ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; hỗ trợ công tác rà phá bom mìn tại hai tỉnh có mức độ ô nhiễm cao là Bình Định và Quảng Bình.

Hàn Quốc sẽ tích cực góp phần hỗ trợ phục hồi chức năng cho các nạn nhân bị tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ, nâng cao nhận thức của người dân nhằm phòng tránh các vụ tai nạn do bom mìn trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục