Việt Nam-Ireland ký biên bản hợp tác phát triển nông nghiệp

Hợp tác phát triển về nông nghiệp giữa Việt Nam và Ireland tập trung vào sản xuất nông nghiệp thủy sản, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, quản lý chất lượng và xúc tiến thương mại, đầu tư.
Việt Nam-Ireland ký biên bản hợp tác phát triển nông nghiệp ảnh 1Áp dụng công nghệ trong thu hoạch lúa ở Nam Định. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Sáng nay (3/11), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam, ngài Damien Cole đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giữa Chính phủ hai nước.

Việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Hợp tác này sẽ tập trung vào sản xuất nông nghiệp thủy sản, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, quản lý chất lượng và xúc tiến thương mại, đầu tư về nông nghiệp và thủy sản.

Phát biểu tại buổi ký kết Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ, việc ký kết Bản ghi nhớ ngày hôm nay sẽ đảm bảo mối quan hệ gần gũi vốn đã được thiết lập giữa Ireland và Việt Nam trong lĩnh vực Nông nghiệp ngày càng phát triển, tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm và hợp tác.

“Bản ghi nhớ này sẽ là cơ sở rõ ràng cho việc hợp tác giữa hai nước trong ngành nông nghiệp từ chất lượng thực phẩm, kiểm soát và hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh an toàn cho tới đầu tư dài hạn vào sản xuất và chế biến thực phẩm cũng như thương mại song phương ngày càng phát triển.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp của hai nước có thể bổ sung cho nhau để tạo sự phát triển vững mạnh,” Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Việt Nam-Ireland ký biên bản hợp tác phát triển nông nghiệp ảnh 2Đại diện Chính phủ Việt Nam và Ireland ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam-Areland, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ vào năm 1996, lãnh đạo hai nước đã có nhiều chuyến thăm chính thức lẫn nhau nhằm tăng cường hợp tác hai nước trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác nhau.

Mặt khác, Irenland là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đổi từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp hiện đại với việc sử dụng các công nghệ hiện đại và áp dụng thành quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.

Do vậy, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp là một việc thiết thực, góp phần hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong công cuộc tái cơ cấu ngành.

Có mặt tại buổi ký kết, ngài Damien Cole- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng  Irlend coi mối quan hệ nông nghiệp là chìa khóa để phát triển mối quan hệ kinh tế song phương với Việt Nam trong tương lai và chờ đón những cơ hội mà nhờ Bản ghi nhớ này sẽ được thúc đẩy hơn nữa.

“Ireland có rất nhiều kinh nghiệm chuyển đổi từ một quốc gia nông nghiệp sang một nước công nghiệp hiện đại, với giá trị gia tăng ngày càng lớn trong sản xuất nông nghiệp thông qua công nghệ chế biến, áp dụng công nghệ hiện đại và các tiến bộ khoa học trong phát triển nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng.

Thương mại hàng hóa nông nghiệp giữa Ireland và Việt Nam tăng dần với cán cân thương mại đạt 183.856.000 Euro năm 2013,” Ngài Damien Cole nêu rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục