Việt Nam-Israel cần sớm đàm phán thương mại tự do

Tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đàm phán hiệp định thương mại tự do.
Việt Nam-Israel cần sớm đàm phán thương mại tự do ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel Yair Shami thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel Yair Shamir đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Yair Shamir sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Yair Shamir và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tiềm năng hai nước là rất lớn, đặc biệt là trên lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, an ninh quốc phòng, thương mại và đầu tư… do vậy hai bên cần phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cảm ơn Israel đã tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Israel, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên sớm trao đổi đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Thương mại tự do nhằm tăng nhanh kim ngạch thương mại hai nước trong thời gian tới, đồng thời sớm họp Ủy ban hỗn hợp để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Israel tiếp tục tăng thêm viện trợ ODA cho Việt Nam, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, viễn thông… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Israel đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Yair Shamir cho biết mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Bộ trưởng Yair Shamir cho rằng, tiềm năng hai nước còn rất lớn, chẳng hạn như kim ngạch thương mại hai chiều hiện đạt trên 1 tỷ USD và có thể tăng nhanh trong thời gian tới, hai bên cần tạo khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Yair Shamir đề xuất, cùng với hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ cao, hóa chất, phân bón… đồng thời tăng cường hợp tác phát triển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục