Việt Nam-Italy tăng cường hợp tác về quốc phòng

Tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italy, Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ đối với sự phát triển hợp tác quốc phòng song phương.
Tiếp ngài Giampaolo Di Paola, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italy chiều 10/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự ủng hộ đối với sự phát triển hợp tác quốc phòng song phương và coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Italy trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao hội đàm giữa Bộ trưởng Giampaolo Di Paola với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, cho rằng kết quả chuyến thăm sẽ là đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, đóng tàu...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Giampaolo Di Paola bày tỏ vinh dự sang thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới đến Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Giampaolo Di Paola nhấn mạnh Italy rất coi trọng củng cố tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng...

Riêng trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Giampaolo Di Paola khẳng định Italy sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu, đào tạo...

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Giampaolo Di Paola đều khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông; cho rằng giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục