Việt Nam-Kuwait đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam muốn đẩy mạnh quan hệ với Kuwait về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đào tạo và hợp tác lao động.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Kuwait là người bạn hữu nghị truyền thống và đề nghị phía Kuwait thảo luận với các cơ quan chức năng của Việt Nam, góp phần đẩy mạnh quan hệ hai nước cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đào tạo và hợp tác lao động.

Chiều 29/9, tiếp ông Sheikh Ahmad Al-Abdulla Al-Ahmad Al-Sabah, Bộ trưởng Dầu lửa, Bộ trưởng Thông tin, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là tiến triển hợp tác trong xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục thảo luận, tìm các biện pháp nhằm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến độ của dự án. Những cơ chế liên quan để nhà máy vận hành, Việt Nam sẽ rất linh hoạt, xem xét trên cơ sở luật pháp của Việt Nam. Những vấn đề cụ thể sẽ do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương đàm phán và giải quyết.

Ông Sheikh Al-Sabah nhấn mạnh chuyến thăm được tiến hành trong nỗ lực của lãnh đạo hai nước nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ giữa nhà nước Kuwait và Việt Nam.

Ông Sheikh Al-Sabah bày tỏ mong muốn Việt Nam-Kuwait không chỉ phát triển quan hệ tốt đẹp về kinh tế mà còn cả văn hóa, thể thao.

Bộ trưởng Sheikh Al-Sabah cũng chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhân dân Việt Nam nhân dịp Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

Ông Sheikh Al-Sabah cho biết đây là chuyến thăm lần thứ 2 tới Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác của hai nước như đã tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp vào cuối năm 2009; đưa sinh viên Việt Nam sang học tập tại Kuwait; cấp vốn phát triển hạ tầng cho Việt Nam và các dự án lớn đang tiến hành.

Ông Sheikh Al-Sabah tin tưởng cuộc họp Ủy ban hỗn hợp sắp tới được tổ chức vào năm 2011 tại Kuwait sẽ góp phần thúc đẩy các thỏa thuận đã được ký kết cũng như bàn các chương trình hợp tác tiếp theo.

Bộ trưởng Sheikh Al-Sabah cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tổ chức tuần văn hóa Việt Nam tại Kuwait trong năm tới và khẳng định Kuwait sẵn sang cử đoàn văn hóa nghệ thuật sang để tổ chức tuần văn hóa tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Thông tin Kuwait, ông Sheikh Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah về nhiều lĩnh vực liên quan tới đầu tư, thương mại, lao động và đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, dầu khí, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Kuwait ngày càng phát triển tích cực, trao đổi thương mại song phương đạt hơn 100 triệu USD/năm.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tin tưởng, với tiềm năng sẵn có, hai nước có thể triển khai hợp tác chặt chẽ, lâu dài theo nguyên tắc Kuwait giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng và Việt Nam giúp Kuwait đảm bảo an ninh lương thực.

Về hợp tác tài chính và đầu tư, thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh tế Arập, Việt Nam đã ký kết bảy hiệp định vay của Kuwait khoảng 110 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quan hệ thương mại, Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các sản phẩm sữa, hải sản, chè, hàng dệt may, quế, càphê, gốm sứ.., đồng thời nhập khẩu từ Kuwait các mặt hàng xăng dầu, hóa chất và phân bón với khối lượng lớn để phục vụ sản xuất trong nước.

Đối với lĩnh vực dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký thỏa thuận với Tổng Công ty Dầu khí Kuwait và đối tác Nhật Bản cùng tham gia dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bên cạnh các dự án hợp tác tại Việt Nam, PVN cũng đã sang Kuwait để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

Về kinh doanh thương mại các sản phẩm dầu khí, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đã ký hợp đồng dài hạn với phía bạn việc cung cấp diezel. Trong năm 2010, khối lượng buôn bán hai bên dự kiến đạt khoảng 500.000 MT, với tổng kim ngạch xấp xỉ 320 triệu USD.

Tại buổi hội đàm, hai bên cũng nhất trí ngoài lĩnh vực dầu khí sẽ xem xét xác định các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác khác như: điện, cơ khí, đống tàu, sản xuất chế biến lương thực...

 Cùng ngày, tại trụ sở PVN, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Thông tin Kuwait, ông Sheikh Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để trao đổi về hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực dầu khí, trọng tâm là thúc đẩy dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai đúng tiến độ đề ra.

Theo PVN, hiện nay đầu tư của Kuwait tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí có ở cả khâu thượng nguồn (tìm kiếm thăm dò dầu khí) và khâu hạ nguồn (chế biến lọc hóa dầu). Trong khâu thượng nguồn, Kufpec là công ty thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đã tham gia vào ba hợp đồng tại Việt Nam.

Hiện hai bên đang xem xét việc mở rộng đầu tư trong thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và nước thứ ba. Trong khâu hạ nguồn, KPI là đơn vị thành viên của KPC tham gia vào liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và cam kết cung cấp dầu thô cho cả đời nhà máy.

Hiện nay, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang triển khai công tác đấu thầu lựa chọn Tư vấn quản lý dự án và nhà thầu EPC. Theo tiến độ dự kiến, công tác giải phóng và san lấp mặt bằng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010; phấn đấu khởi công EPC vào đầu năm 2011 và vận hành thương mại vào năm 2014./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục