Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giao thông vận tải

Lãnh đạo ngành giao thông Việt Nam, Lào đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên qua các thỏa thuận hợp tác vừa đạt được.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 14-16/8, đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Tại cuộc hội đàm, hai bên hài lòng và đánh giá cao hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua và ký Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác, trong đó có việc xây dựng quy chế trao đổi thông tin giữa hai bộ; xây dựng và triển khai diễn đàn hợp tác giữa các doanh nghiệp vận tải và hậu cần Việt-Lào.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng của hai bên như đầu tư, cải tạo xây dựng, nâng cấp các tuyến đường, các cửa khẩu, các bến xe, trạm dừng nghỉ; tăng cường khai thác hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông, nghiên cứu và xây dựng phương án thiết lập vận tải hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Lào.

Hai bên đề xuất phương án tăng cường tổ chức và quản lý vận tải hành khách theo tuyến cố định; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục qua biên giới, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

Hai bên cũng trao đổi một số dự án về các tuyến đường nối liền hai nước. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ phía Lào nâng cấp website và công tác thông tin tuyên truyền cũng như đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hợp tác giao thông vận tải giữa hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục