Việt Nam-Lào xây làng hữu nghị thanh niên biên giới

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp Lào xây dựng "Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt" tại tỉnh Borikhamxay.
Sáng 17/1, Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Trung ương Đoàn, làm trưởng đoàn đã đến thăm và có buổi làm việc với các lãnh đạo Trung ương Đoàn Nhân dân Cách mạng Lào do ông Viliavôn Phănthạvông, Chánh văn phòng dẫn đầu.

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất về dự án Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp Lào xây dựng "Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt" tại huyện Khamkeuth, tỉnh Borikhamxay.

Hai bên cũng đã ký biên bản thống nhất triển khai dự án, theo đó Trung ương Đoàn Nhân dân Cách mạng Lào trình dự án để Phân ban hợp tác Lào-Việt thẩm định và Chính phủ Lào phê duyệt; đề nghị Chính phủ Lào giao đất để trồng tối thiểu 3.500ha cao su, đảm bảo đủ sản lượng xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại vùng dự án.

Tỉnh Đoàn Borikhamxay có nhiệm vụ báo cáo chính quyền tỉnh về nội dung cơ bản của dự án, tuyên truyền, vận động, xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn hộ gia đình thanh niên đến lập nghiệp tại Làng Hữu nghị phù hợp với vùng dự án.

Phía Việt Nam sẽ khởi công xây dựng dự án khi được Thủ tướng Lào phê duyệt; hỗ trợ nhân dân giao đất xây dựng khu trung tâm; trình dự án trồng cây cao su trong khu vực 650ha đất của dự án cho tỉnh Borikhamxay trong tháng 1/2011.

Cũng trong chuyến công tác tại Lào, Đoàn công tác Trung ương Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được Bí thư Trung ương Đoàn Khamphanh Sithidampha tiếp đón.

Ông Sithidampha hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn, bày tỏ tin tưởng dự án "Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt" sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, giúp thanh niên hai nước hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày một đơm hoa kết trái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục