Việt Nam-Maroc bàn về thúc đẩy quan hệ song phương

Kỳ họp lần 3 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Maroc và họp Tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa Bộ Ngoại giao hai nước đã diễn ra tại Rabat.
Việt Nam-Maroc bàn về thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga và bà Mbarka Bouiada, Bộ trưởng đặc trách Ngoại giao và Hợp tác Vương quốc Maroc ký Biên bản kỳ họp. (Ảnh: LDT/Vietnam+)

Trong các ngày 9 và 10/12, tại thủ đô Rabat của Maroc, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga và bà Mbarka Bouiada, Bộ trưởng đặc trách Ngoại giao và Hợp tác Vương quốc Maroc đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Maroc và họp Tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tham gia đoàn Việt Nam còn có đại diện các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên - Môi trường; Văn phòng Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu tại kỳ họp, Bộ trưởng đặc trách Ngoại giao và Hợp tác Vương quốc Maroc đã ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng giành độc lập của nhân dân Việt Nam.

Bà đánh giá cao những thành tựu nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và khẳng định Maroc coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua và khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ toàn diện với các quốc gia châu Phi, trong đó Maroc.

Thứ trưởng nhấn mạnh hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng và thế mạnh.

Tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau như càphê, hạt tiêu, thủy sản, điện thoại và linh kiện, giày dép, dệt may của Việt Nam và phân DAP, hàng hải sản, cam quýt, máy vi tính, quần áo, tân dược của Maroc.

Hai bên nhất trí thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa các bộ, ngành hai nước và triển khai ký kết các thỏa thuận mới trong các lĩnh vực đầu tư, hải quan, chia sẻ kinh nghiệm về an ninh cảng biển và hàng không, giao thông vận tải, nông nghiệp-thủy sản, xây dựng, giáo dục-đào tại, y tế, môi trường, thông tin-truyền thông, văn hóa và thể thao…

Cũng tại kỳ họp, chính phủ Maroc đã khẳng định công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và sẽ sớm có văn bản chính thức xác nhận việc này.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã có cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Mohamed Faouzi Ben Allal và gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban đối ngoại và quốc phòng Hạ viện, Bộ trưởng Nhà ở và chính sách đô thị Mohammed Nabil Benabdallah, Cao ủy cựu chiến binh…

Đại sứ Việt Nam tại Maroc Phạm Trường Giang đã tham dự các hoạt động của đoàn.

Nhân dịp tham dự kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Maroc, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền đã thăm trụ sở hãng thông tấn Maroc (Maghreb Arap Presse - MAP) ở Rabat và làm việc với lãnh đạo MAP.

Phó Tổng giám đốc Lê Duy Truyền và Tổng Giám đốc MAP, ông Khalil Hachimi Idrisi đã điểm lại sự hợp tác song phương kể từ năm 2008 khi TTXVN và MAP ký Hiệp định hợp tác.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa việc thực hiện thỏa thuận đã ký, đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi tin, ảnh, chương trình truyền hình; trao đổi các đoàn phóng viên.

Ông Khalil Hachimi cũng cam kết tăng cường hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và tiếng Pháp tại Maroc cho các nhà báo TTXVN và đề nghị ký thỏa thuận mở rộng sự hợp tác giữa hai hãng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục