Việt Nam-Mexico tăng hợp tác kinh tế-thương mại

Việt Nam-Mexico đã nhất trí về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương, nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng.
Thực hiện cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và theo lời mời của nước chủ nhà, đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh dẫn đầu đã thăm Mexico trong các ngày 7 và 8/5.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã đến chào Phó Chủ tịch Thượng viện Mexico Arturo Nunez Jimenez và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Carlos Jimenez Macias, hội đàm với đoàn Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế do Thứ trưởng Ngoại giao Lourdes Aranda Bezauri dẫn đầu và đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Mexico.

Lãnh đạo Thượng viện Mexico bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ truyền thống đấu tranh vì độc lập dân tộc trước kia và những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới gần 25 năm qua, nhắc lại những tình cảm đoàn kết của nhân dân Mexico dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Mexico và Việt Nam nói chung và giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Tại phiên tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao hai nước, hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico những năm qua tiếp tục phát triển tốt đẹp; trao đổi thương mại duy trì đà gia tăng liên tục, năm 2009 đạt trên 700 triệu USD và có khả năng đạt một tỉ USD trong năm nay hoặc năm tới.

Hai bên cũng trao đổi và nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại song phương, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và có thể bổ sung cho nhau như sản xuất, chế biến nông-lâm sản và thủy sản, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học-công nghệ, y-dược, giáo dục-đào tạo, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu…

Hai bên nhấn mạnh sự phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn ở hai nước trong năm 2010, trước mắt là Tuần Việt Nam tại Mexico từ ngày 25-29/5 sắp tới sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, như tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục