Việt Nam-Mỹ còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng hai nước Việt Nam-Mỹ còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt.
Ngày 12/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho rằng hai nước Việt Nam-Mỹ còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Tại buổi tiếp ông Robert D.Hormats, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Phó Thủ tướng đã thông báo kết quả Hội nghị cấp cao các nước ASEAN lần thứ 16 vừa diễn ra ở Hà Nội, đánh giá cao sự hợp tác của Mỹ với ASEAN.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ giữa hai nước và nhất trí rằng quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ đang tiến triển tốt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng Hormats cho biết Mỹ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong quan hệ của Mỹ với khu vực trong đó có quan hệ Mỹ với ASEAN.

Cùng ngày, Thứ trưởng Hormats cũng có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh để trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2010)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục