Việt Nam-New Zealand thúc đẩy quan hệ nhiều mặt

New Zealand đánh giá cao cơ hội kinh doanh-thương mại tại Việt Nam cũng như các cơ hội đầu tư trong giáo dục đào tạo, lâm nghiệp.
Tại Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp Kinh tế và Thương mại Việt Nam-New Zealand ở thủ đô Wellington ngày 25/2, các quan chức chính phủ của Việt Nam và New Zealand đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, kỳ họp là một trong những cơ chế hợp tác quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp tại thủ đô của New Zealand do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên dẫn đầu. Đoàn đại biểu New Zealand do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Tony Browne dẫn đầu.

Tại kỳ họp, phía New Zealand đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,32% trong năm 2009 và hoan nghênh những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm vừa qua.

Phía New Zealand đánh giá cao các cơ hội kinh doanh-thương mại tại Việt Nam cũng như các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, lâm nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng.

Hai bên thống nhất nhận định kim ngạch thương mại hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan và cam kết sẽ cùng thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện dần cán cân thương mại giữa hai nước, giảm dần tình trạng nhập siêu của Việt Nam.

New Zealand cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong các tổ chức và diễn đàn quốc tế và khu vực, tăng cường các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác như tài chính và hải quan.

Hai bên thống nhất cùng tiến hành hàng loạt hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phía New Zealand dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo phổ biến cho doanh nghiệp New Zealand các cơ hội mới trong làm ăn với Việt Nam và các nước ASEAN khác do Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) mang lại, cũng như giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cho khoảng hơn 100 doanh nghiệp New Zealand vào tháng 4 năm nay tại thành phố Aukland.

Nhân dịp này, phía New Zealand cũng dự kiến mời một đoàn các quan chức và doanh nghiệp Việt Nam sang giao thương với các doanh nghiệp New Zealand.

Tương tự, phía Việt Nam cũng dự định tổ chức hội thảo phổ biến Hiệp định AANZFTA cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối quý II năm nay, đồng thời mời đoàn quan chức và doanh nghiệp New Zealand sang Việt Nam để giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam.

Kỳ họp diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn đầy tinh thần hợp tác giữa hai bên. Hai bên cũng thể hiện quan điểm tương đồng trong các vấn đề kinh tế-thương mại khu vực và quốc tế.

Những kết quả đạt được trong kỳ họp lần này là biểu hiện sâu sắc cho sự phát triển lên một tầm cao mới trong quan hệ hai nước, sau khi hai nước quyết định nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới New Zealand vào tháng 9/2009.

Trong thời gian đoàn đại biểu Việt Nam công tác tại New Zealand, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Tim Groser đã tiếp và trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên và Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Vương Hải Nam về các biện pháp đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại song phương, cũng như sự phối hợp giữa hai bên trong các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cũng có các buổi làm việc với Bộ Nông Lâm New Zealand (MAF) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (NZTE)./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục