Việt Nam-Pakistan hướng tới kim ngạch 500 triệu USD

Tại kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam-Pakistan, hai bên phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên 500 triệu USD.
Trong các ngày 28 và 29/8, kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam-Pakistan đã diễn ra tại thủ đô Islamabad.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang dẫn đầu.

Tại kỳ họp, hai bên đã đánh giá việc thực hiện những nội dung đã được thỏa thuận trong kỳ họp lần thứ nhất hồi tháng 10/2011 tại Hà Nội và thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Hai bên nhất trí kiến nghị các biện pháp như dỡ bỏ các rào cản thương mại; tăng cường trao đổi thông tin; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và tìm hiểu, khám phá thị trường mỗi nước.

Hai bên cũng đề xuất ký thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan phát triển thương mại Pakistan và Cục xúc tiến Thương mại Việt Nam, phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên 500 triệu USD trong năm tài chính 2012-2013.

Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về việc Pakistan công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Tuy nhiên, phía Pakistan bày tỏ quan ngại việc các doanh nhân Pakistan gặp khó khăn trong việc xin visa vào Việt Nam và mong muốn Việt Nam có biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nhân Pakistan. Phía Việt Nam cũng đề nghị Pakistan hỗ trợ ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại.

Trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang với Bộ trưởng Thương mại và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pakistan, phía Pakistan đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, cho rằng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục