Việt Nam-Pháp hợp tác xây Đại học Công nghệ

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và bà Pécresse đã thảo luận về dự án hợp tác xây dựng Đại học Công nghệ tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và bà Valérie Pécresse, Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu khoa học Pháp đã thảo luận về dự án hợp tác xây dựng Đại học Công nghệ tại Việt Nam, với sự tham gia của khoảng 40 trường đại học của Pháp.

Tại buổi hội đàm với và Valérie Pécresse nhân chuyến thăm và làm việc tại Pháp ngày 5 và 6/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự giúp đỡ của phía Pháp, cho rằng dự án này sẽ là một bước đi lịch sử, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa ngành giáo dục bậc cao ở Việt Nam.

Tiếp đại diện một số trường đại học Pháp tham gia dự án, bao gồm Đại học Nam Paris 11, cụm các trường Đại học Toulouse, Đại học Sư phạm Cachan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các trường đại học Pháp mang kinh nghiệm và trình độ giảng dạy bậc cao tới Việt Nam.

Dự kiến mỗi năm Pháp sẽ cử khoảng 30 giáo sư sang Việt Nam giảng dạy.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho dự án xây dựng Đại học Công nghệ Hà Nội đã được khởi động, với vốn đầu tư đến năm 2011 có thể lên tới khoảng 100 triệu USD, vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á. Trong tương lai, đây sẽ là trường đại học hiện đại của Việt Nam.

Theo Giáo sư Pierre Seban, thành viên của Ủy ban định hướng dự án, quá trình chuẩn bị đang tiến triển thuận lợi và nghị định thư cụ thể về dự án này nhiều khả năng sẽ được hai bên ký kết trong tháng 11 tới.

Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang chuẩn bị bốn dự án xây dựng các trường đại học chất lượng cao với nước ngoài, trong đó một dự án hợp tác với Pháp và một dự án với Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục