Việt Nam-Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp đã hội đàm nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 13/11.

Sáng 12/11, Lễ đón Thủ tướng Francois Fillon được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Pháp Francois Fillon. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Pháp từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, coi chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi và thỏa thuận các phương hướng và biện pháp nhằm tạo đà mới cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Pháp là một đối tác đặc biệt của Việt Nam và Chính phủ Việt Nam luôn dành cho Pháp vị trí cao trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam mong muốn Pháp phát huy những ảnh hưởng vốn có về lịch sử và văn hóa tại Việt Nam để tăng cường hơn nữa sự hiện diện về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, với vai trò ngày càng tăng tại Đông Nam Á và là thành viên quan trọng của ASEAN, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa Pháp với khu vực Đông Nam Á, và mong Pháp là cánh cửa lớn để Việt Nam đi vào châu Âu.

Thủ tướng Francois Fillon bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và khâm phục những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập, giữ vững ổn định chính trị xã hội, duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao trong nhiều năm, kể cả trong bối cảnh bị tác động mạnh của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới.

Thủ tướng Francois Fillon khẳng định Pháp coi trọng việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong hợp tác phát triển bền vững, thông qua các dự án lớn, quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Francois Fillon đã đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam ở châu Á và trên thế giới, nhất trí trên cơ sở tương đồng quan điểm vì lợi ích trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, hai nước sẽ tăng cường phối hợp, hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ASEM, UNESCO, trong quan hệ ASEAN-EU, Cộng đồng Pháp ngữ... và tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư phù hợp với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng sẵn có của hai nước.

Trên tinh thần đó, hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vào đầu tư và kinh doanh trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, hàng không vũ trụ, viễn thông, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước mắt, hai nước phối hợp tốt để Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu COP 15 tại Copenhagen thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phát triển quan trọng trong hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước, đặc biệt việc lập trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; đề nghị Pháp tích cực ủng hộ Việt Nam trong việc không kéo dài áp thuế chống bán phá giá giầy mũ da vào EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước các hoạt động trao đổi văn hóa rất phong phú và đa dạng, đánh giá cao vai trò của Pháp trong việc tổ chức Festival Huế và sự hưởng ứng tích cực của Pháp trong lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010. Hai bên cũng nhất trí tổ chức Năm Việt Nam tại Pháp và Năm Pháp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Francois Fillon đã chứng kiến lễ ký các thoả thuận hợp tác giữa hai nước và có cuộc gặp báo chí.

Các thoả thuận được ký kết bao gồm, thỏa thuận xây dựng và phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Hiệp định hợp tác về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Hiệp định về các Trung tâm văn hóa, Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Pháp.

Hai bên đã ký các thỏa thuận tài trợ cho các dự án Vệ tinh nhỏ quan sát tài nguyên và môi trường, quan sát tàu cá bằng vệ tinh, tăng vốn cho Tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội, vay vốn cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và vay vốn cho nhà máy thủy điện Huội Quảng với tổng trị giá khoảng 260 triệu euro.

Nhân dịp này, Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không vụ trụ châu Âu (EADS) cũng đã ký Bản ghi nhớ về phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam và Thỏa thuận về mua máy bay dân dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục