Việt Nam-Philippines trao đổi kinh nghiệm công tác thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh mong muốn hai bên có nhiều biện pháp hợp tác thiết thực nhằm thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác.
Việt Nam-Philippines trao đổi kinh nghiệm công tác thanh tra ảnh 1Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh minh họa. (Nguồn: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 16/9, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với cơ quan Thanh tra Philippines; tin tưởng Bản ghi nhớ hợp tác mà hai cơ quan ký kết năm 2013 là nền móng tốt để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu trong buổi tiếp ông Melchor Arthur Carangdang, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Philippines nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam từ 15-19/9, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, ông mong muốn hai bên có nhiều biện pháp hợp tác thiết thực nhằm thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên như trao đổi cán bộ, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, thông tin cần thiết về các biện pháp hữu hiệu, kỹ thuật và nghiệp vụ thanh tra, về pháp luật, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh hy vọng quan hệ giữa hai cơ quan sẽ góp phần làm sinh động hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Philippines và vì một ASEAN hòa bình, phồn vinh và phát triển.

Ông Melchor Arthur Carangdang nhấn mạnh Thanh tra Philippines sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác với Thanh tra Việt Nam và khẳng định đây là cơ hội quý báu để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Thanh tra Philippines.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao cơ quan Thanh tra Philippines do ông Melchor Arthur Carangdang, Phó Tổng Thanh tra Thường trực dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của hai cơ quan; thẳng thắn chia sẻ các kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng nhằm hiện thực hóa những mục tiêu hợp tác trong Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục