Việt Nam-Slovakia thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Slovakia đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Slovakia từ ngày 8 đến 10/4.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Slovakia.

Đoàn đã có cuộc làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Slovakia do ngài Daniel Duchon, Quốc vụ khanh về Quốc phòng Cộng hòa Slovakia dẫn đầu, thảo luận các nội dung và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Đoàn cũng làm việc với Tổng cục chính sách-kế hoạch, Tổng cục Kế hoạch trang bị thuộc Bộ Quốc phòng Slovakia cùng một số cơ sở đảm bảo kỹ thuật, cung ứng vật tư phụ tùng phục vụ quốc phòng; thăm Tiểu đoàn rà phá bom mìn, Học viện Kỹ thuật và Thử nghiệm quân sự của Quân đội Slovakia.

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực đảm bảo kỹ thuật, cung ứng vật tư, phụ tùng phục vụ quốc phòng, khả năng Cộng hòa Slovakia hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục