Việt Nam-Thái Lan hợp tác thi hành án hình sự

Bộ trưởng Công an VN và Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã ký Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự.
Chiều 3/3, Bộ trưởng  Công an Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Pirapan Salirathavibhaga đã ký Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự giữa hai nước.

Hiệp định được ký kết ngay sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan Suthep Thaugsuban.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Thủ tướng Suthep nêu rõ Việt Nam có nhiều hoạt động quan trọng trong năm 2010. Thủ tướng và các bộ trưởng Thái Lan sẽ tới Việt Nam tham dự các sự kiện và Chính phủ Thái Lan luôn sẵn sàng tham gia, giúp đỡ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động này.

Về hợp tác an ninh, Phó Thủ tướng Suthep nêu rõ Thái Lan không cho phép các nhóm chống Chính phủ Việt Nam sử dụng lãnh thổ Thái Lan để gây phương hại cho an ninh quốc gia Việt Nam.

Chính phủ Thái Lan đánh giá cao hợp tác an ninh với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong ngăn chặn nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Việc tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước không chỉ góp phần đảm bảo an ninh của mỗi nước mà còn góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN trong những năm tới.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Suthep cũng cam kết sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bà con Việt kiều ổn định làm ăn, phát triển cuộc sống.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ và hợp tác giữa hai nước và giữa các cơ quan hữu quan của Thái Lan với Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định bên cạnh mối quan hệ và hợp tác ngày càng phát triển, việc hai nước ký kết nhiều hiệp định đã tạo cơ sở pháp lý để hai bên trao đổi tình hình và phối hợp phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an ninh xã hội ở mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục