Việt Nam-Uzbekistan thỏa thuận hợp tác về kiểm sát

Ngày 12/8, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng viện kiểm sát nước Cộng hòa Uzbekistan đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.
Nhận lời mời của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, ngày 12/8, đoàn đại biểu Tổng viện kiểm sát nước Cộng hòa Uzbekistan do Phó Tổng viện Khalimov Khakimbai Ashirovich làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Công Phàn đã tiếp, hội đàm với Phó Tổng viện kiểm sát Uzbekistan Khalimov Khakimbai Ashirovich.

Phó Tổng viện Khalimov Khakimbai Ashirovich bày tỏ vui mừng được dẫn đầu đoàn sang thăm Việt Nam và làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngài Khalimov Khakimbai Ashirovich cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã dành cho đoàn và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực công tác kiểm sát.

Tại hội đàm, hai bên đã thông tin khái quát cho nhau về tình hình công tác tư pháp, phòng chống tội phạm của mỗi nước; đồng thời giới thiệu nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của hai cơ quan.

Hai bên cũng đã trao đổi cởi mở và thống nhất những định hướng hợp tác trong lĩnh vực Kiểm sát của mỗi nước thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào việc nâng cao quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Uzbekistan.

Cùng ngày, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng viện Khalimov Khakimbai Ashirovich đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo biên bản ghi nhớ, trong thời gian tới, hai bên sẽ thực hiện các hoạt động hợp tác trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật của mỗi quốc gia và các cam kết quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Hai bên sẽ tích cực trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm công tác và thảo luận những vấn đề nghiệp vụ kiểm sát. Hai bên cũng sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm sát thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi thông tin về hệ thống pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật; hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm khủng bố.../.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục